05/02/2018 09:43 GMT+7

Thanh tra nói 'sai', công an bảo 'đúng'

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Thanh tra sở xác định liên đoàn võ thuật mất hồ sơ, chứng từ sai, bôi xóa, không hợp lệ... nhưng sau 7 tháng điều tra, công an lại cho rằng tất cả đều đúng.

Thanh tra nói sai, công an bảo đúng - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra cho rằng việc thu chi ở Liên đoàn Võ thuật tỉnh Long An là đúng, trong khi thanh tra Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Long An nói ngược lại - Ảnh minh họa: THANH ĐẠM

Ông Phạm Minh Thuận (ngụ huyện Thủ Thừa, Long An) cho biết vừa nhận được thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An về việc không khởi tố vụ án hình sự theo đơn tố giác của ông đối với Liên đoàn Võ thuật tỉnh Long An.

Lý do: cơ quan điều tra cho rằng việc thu, chi ở Liên đoàn Võ thuật tỉnh Long An đều có chứng từ thể hiện rõ ràng. Số liệu chứng từ thu, chi thể hiện phù hợp báo cáo, các khoản chi đều phù hợp thực tế hoạt động của liên đoàn. 

Qua xác minh không có dấu hiệu chiếm đoạt tiền quỹ của chủ tịch và phó chủ tịch liên đoàn.

Trước đó, báo cáo kết quả kiểm tra ngày 16-12-2016 của thanh tra Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Long An xác định trong thời gian hoạt động từ năm 2013 đến tháng 9-2016, Liên đoàn Võ thuật tỉnh Long An thu tiền và chi tổng cộng hơn 800 triệu đồng nhưng không áp dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, không lập báo cáo tài chính đúng quy định.

Đặc biệt khi kiểm tra, ngoài những hồ sơ khai là mất, còn lại nhiều chứng từ không có chữ ký của người duyệt, chứng từ viết tay không ghi ngày, bôi sửa hoặc thanh toán nhưng không có chứng từ kèm theo, không có chữ ký người nhận...

"Tôi không đồng ý với kết quả của cơ quan điều tra. Kết luận thanh tra là rất rõ ràng, chẳng lẽ lại sai?" - ông Thuận nói.

Vụ việc lùm xùm ở Liên đoàn Võ thuật Long An kéo dài khá lâu. Ông Thuận có đơn khiếu nại gửi các đơn vị liên quan vào tháng 4-2015, sau nhiều lần chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, thanh tra Sở Văn hóa - thể thao và du lịch mới tiến hành thanh tra và đưa ra kết quả nêu trên.

Rồi phải đợi UBND tỉnh chỉ đạo tiếp, sở mới xử phạt 15 triệu đồng đối với liên đoàn về hành vi "không áp dụng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp" và kiểm điểm tập thể đối với liên đoàn.

Sau khi có kết luận thanh tra, ông Thuận với tư cách là một thành viên trong ban chấp hành Liên đoàn Võ thuật Long An đã gửi đơn đề nghị công an điều tra làm rõ sai phạm. Hơn bảy tháng sau, ngày 15-1-2018, cơ quan điều tra mới có thông báo kết quả.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên