08/08/2017 16:35 GMT+7

Thanh tra dự án khu hành chính huyện 140 tỉ đồng

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Nhiều hạng mục dự án xây dựng khu trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng thi công chậm, một số đoạn bị nghiêng có nguy cơ đổ sập trong lúc thi công, hội trường chưa sử dụng đã bị thấm dột...

Cổng chào dẫn vào khu trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng - Ảnh: K.NAM

Ngày 8-8, ông Phạm Hoàng Nam - chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang - cho biết cơ quan vừa triển khai quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang thanh tra việc thực hiện chính sách trong hoạt động quản lý đầu tư, xây dựng dự án trung tâm hành chính huyện U Minh Thượng và dự án đường ven sông Cái Lớn đoạn đi qua huyện U Minh Thượng.

Căn cứ quyết định thanh tra của chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh Kiên Giang được giao chủ trì thành lập đoàn do ông Lê Trường Kế - phó chánh Thanh tra tỉnh - làm trưởng đoàn. Thành phần đoàn gồm đại diện các sở, ngành có liên quan như xây dựng, tài chính, kế hoạch-đầu tư, PC46 Công an tỉnh Kiên Giang…

Thời hạn thanh tra dự kiến 45 ngày.

Đoàn thanh tra yêu cầu chủ đầu đầu tư dự án trung tâm hành chính U Minh Thượng và đường ven sông Cái Lớn phải báo cáo chi tiết từng khoản thu, chi, số tiền còn tồn dư đối với từng hạng mục cụ thể của 2 dự án.

Được biết, 2 dự án xây dựng trung tâm hành chính và đường ven sông Cái Lớn huyện U Minh Thượng có tổng mức đầu tư khoảng 140 tỉ đồng. Dự án khởi công tháng 6-2013, thi công ì ạch đến nay vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thành, trong khi giá trị quyết toán hiện đã gần hết.

Một cán bộ công tác tại huyện U Minh Thượng cho biết dự án xây dựng khu trung tâm hành chính từ lúc thành hình đã có dư luận không tốt.

Khu vực bờ kè bên hông nhà làm việc của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện thi công chậm, một số đoạn bị nghiêng có nguy cơ đổ sập trong lúc thi công. Còn hội trường làm việc chưa sử dụng đã bị thấm dột…

U Minh Thượng là huyện mới thành lập năm 2007 trên cơ sở chia tách một số xã của 3 huyện An Biên, An Minh và Vĩnh Thuận. Đây là huyện thuần nông, điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng và đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

 

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên