
Khu khách sạn "đất vàng" 05 Nguyễn Thái Học (Đà Lạt) đang bị lãng phí - Ảnh: M.V.
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.
Giao nhà, đất dôi dư không đúng thẩm quyền
Tại Khánh Hòa, Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh này.
Trong đó, giai đoạn từ tháng 3-2025 đến tháng 4-2026, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 38 văn bản chỉ đạo công tác sắp xếp rà soát, xử lý tài sản công.
UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch xử lý đối với tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, không đúng mục đích của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa chậm 22 ngày theo yêu cầu hoàn thành trong tháng 9-2025 và chậm 7 ngày theo yêu cầu trước ngày 15-10-2025 tại công văn số 15385 của Bộ Tài chính.
Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và UBND cấp xã chưa kịp thời thực hiện nhiệm vụ được phân cấp về thẩm quyền ban hành định mức, tiêu chuẩn diện tích chuyên dùng theo quyết định số 35 của UBND tỉnh Khánh Hòa và chưa thực hiện đầy đủ khoản 4 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025.
Về hiện trạng quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở nhà, đất, Thanh tra Chính phủ kết luận UBND xã Phước Hữu giao Trạm bảo vệ rừng Núi Tháp cho Công an xã Phước Hữu làm trụ sở làm việc; UBND xã Bác Ái Tây giao Trạm kiểm lâm Gia É cho Công an tỉnh Khánh Hòa làm khu sinh hoạt truyền thống (với tổng diện tích đất là 10.370,5m² và diện tích nhà là 272,7m²) là không đúng thẩm quyền được phân cấp.
Thanh tra cũng kết luận có 7/343 cơ sở nhà, đất với diện tích đất 13.393,7m², diện tích nhà 5.882,09m² do UBND các phường, xã: Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Khánh Vĩnh và Khánh Vĩnh có văn bản "tạm giao" cho đơn vị sử dụng không đúng hình thức xử lý khi sắp xếp cơ sở nhà, đất theo quy định.

Trụ sở Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận cũ nằm trên đường 16 Tháng 4, phường Phan Rang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Lâm Đồng có 280 cơ sở nhà, đất bỏ trống, không sử dụng
Tại Lâm Đồng, Thanh tra Chính phủ kết luận tỉnh này có 280 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất hơn 641.000m² bị bỏ trống, không sử dụng, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.
Trong đó, 115 cơ sở bỏ trống trên 12 tháng với tổng diện tích đất hơn 268.000m²; 165 cơ sở bỏ trống dưới 12 tháng với hơn 373.000m². Ngoài ra, có 6 cơ sở được tạm giao sử dụng không đúng hình thức xử lý khi sắp xếp.
Sau khi sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lâm Đồng rà soát cơ sở nhà, đất tiếp nhận từ các cơ quan, đơn vị cũ để lập, phê duyệt phương án xử lý. Tuy nhiên, UBND tỉnh chưa hoàn thành cập nhật dữ liệu về tài sản công đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư.
Theo phương án đã được phê duyệt, Trung tâm Quản lý nhà Lâm Đồng tiếp nhận 63 cơ sở, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận 150 cơ sở. Dù vậy, nhiều cơ sở chưa hoàn tất bàn giao do vướng hồ sơ pháp lý, một số chưa xác định được giá trị quyền sử dụng đất.
Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng rà soát, quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện dứt điểm các phương án đã phê duyệt, nhất là với các cơ sở đang bỏ trống. Cùng với đó là kiểm tra, thanh tra những cơ sở đã có phương án nhưng chậm đưa vào sử dụng, tránh kéo dài gây lãng phí nguồn lực nhà nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận