02/02/2023 19:53 GMT+7

Thanh Thanh Huyền nói gì trước nghi vấn được 'o bế' tại Miss Charm 2023?

Khi tham gia Miss Charm 2023 được tổ chức tại Việt Nam, Thanh Thanh Huyền khẳng định sẽ nỗ lực hơn nhiều lần.

Thanh Thanh Huyền nói gì trước nghi vấn được o bế tại Miss Charm 2023? - Ảnh 1.

Thanh Thanh Huyền sinh năm 1996, từng lọt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 - Ảnh: TIẾN VŨ

Tại buổi họp báo chiều 2-2, Thanh Thanh Huyền chính thức được trao sash (dải băng cho hoa hậu) cùng vương miện mang tên “Endeavor - Nỗ lực hoàn mỹ” để đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2023 - Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế.

Thanh Thanh Huyền phù hợp nhất

Đại diện Việt Nam sẽ tham gia cuộc thi bắt đầu từ ngày 3-2 tại TP.HCM cùng với 39 đại diện khác đến từ các quốc gia trên thế giới. Đêm chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 16-2.

Thanh Thanh Huyền sinh năm 1996. Cô là MC song ngữ, nhà sáng tạo nội dung, người truyền cảm hứng nổi tiếng trên mạng xã hội. Người đẹp có thể giao tiếp tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và được mệnh danh là MC "ba nghìn chữ" khi dẫn chương trình mà không cần cầm kịch bản.

"Tôi không hứa sẽ đạt được kết quả cao nhất tại cuộc thi nhưng chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để làm Việt Nam tự hào. Một đại diện chủ nhà hiếu khách, một đại sứ quảng bá mạnh mẽ văn hóa Việt Nam đến quốc tế sẽ là hình ảnh và đích đến của tôi trong cuộc thi này" - Thanh Thanh Huyền chia sẻ.

Ông Trần Việt Bảo Hoàng - CEO UniMedia - chia sẻ: “Thanh Thanh Huyền là đại diện Việt Nam có đầy đủ các tố chất và yếu tố phù hợp để tự tin đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi. Có thể cô ấy không cao nhất hay đẹp nhất, nhưng chắc chắn là cô ấy phù hợp nhất”.

Thanh Thanh Huyền nói gì trước nghi vấn được o bế tại Miss Charm 2023? - Ảnh 2.

Cận cảnh vương miện “Endeavor - Nỗ lực hoàn mỹ” của Thanh Thanh Huyền - Ảnh: Ban tổ chức

Vương miện "Endeavor - Nỗ lực hoàn mỹ" mang ý nghĩa tôn vinh về hành trình nỗ lực không ngừng của đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2023, được thiết kế hình tròn 360 độ bằng vàng trắng với hơn 4.000 viên đá pha lê trắng.

Xung quanh vương miện chạm đính bởi các viên đá ruby đỏ, được cho là mang ý nghĩa của trí tuệ, sự tỏa sáng và may mắn cho người sở hữu.

Không sợ điều tiếng khi thi trên sân nhà

Thanh Thanh Huyền đã lên ý tưởng sản xuất "Notebook Miss Charm's Choices by Thanh Thanh Huyen" để quảng bá du lịch Việt Nam. Đây là sản phẩm tập hợp những điều tuyệt vời về cảnh sắc, văn hóa, ẩm thực và con người Việt Nam qua từng thành phố dựa theo những gợi ý thú vị mà cô góp nhặt và tích lũy được từ chính trải nghiệm của bản thân.

Thanh Thanh Huyền sẽ mang nó đến Miss Charm 2023, giới thiệu và trao tặng cho các đại diện khác tham gia cuộc thi.

Bên cạnh đó, Thanh Thanh Huyền cũng quyết định chọn trang phục “Bánh tráng” tham gia phần thi trang phục dân tộc. Đây là tác phẩm đoạt giải nhì tại cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, do Phan Xuân Giàu - sinh viên ngành thời trang - sáng tạo. 

Thanh Thanh Huyền nói gì trước nghi vấn được o bế tại Miss Charm 2023? - Ảnh 3.

Trần Việt Bảo Hoàng khẳng định anh hài lòng 100% về đại diện của Việt Nam tại Miss Charm năm nay - Ảnh: TIẾN VŨ

Trước khi tham gia cuộc thi, Thanh Thanh Huyền đã đến Philippines xuyên Tết để tham gia khóa huấn luyện đào tạo kỹ năng catwalk, ứng xử cũng như trau dồi kiến thức và hoàn thiện các kỹ năng khác.

Trả lời Tuổi Trẻ Online về việc có lo ngại khán giả hoài nghi mình được o bế trong cuộc thi ngay tại sân nhà, Thanh Thanh Huyền nói rằng khi tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế do người Việt Nam tổ chức, cô phải nỗ lực hơn nhiều lần để không phụ sự kỳ vọng của mọi người:

"Trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2023 là niềm vinh dự và hạnh phúc rất lớn đối với tôi trong hành trình xây dựng lý tưởng sống, lao động và cống hiến của bản thân.

Cuộc thi sắp diễn ra, tôi chưa biết kết quả của mình tới đâu. Nếu tôi có may mắn được mọi người nhìn nhận năng lực của mình thì đó là niềm tự hào rất lớn. Còn chiến thắng hay không, mỗi người sẽ có một sự hài lòng nhất định. 

Ai cũng sẽ cố gắng, nhưng thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thiên thời, địa lợi, nhơn hòa. Hy vọng những gì tôi thể hiện sẽ làm mọi người tự hào".

Thực hư việc hoa hậu Ngọc Châu chưa tốt nghiệp đại học?

Chiều 2-2, ông Trần Việt Bảo Hoàng - CEO UniMedia - xác nhận với Tuổi Trẻ Online thông tin hoa hậu Ngọc Châu chưa tốt nghiệp tại Trường đại học Tôn Đức Thắng.

"Tại thời điểm dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, trên hồ sơ, Ngọc Châu thể hiện hoàn toàn trung thực trình độ 12/12 và đang theo học tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, chưa tốt nghiệp. Trong quá trình Châu dự thi, chúng tôi nhận được thông tin rằng bạn đã hoàn thành phần lớn các học phần bắt buộc và đang đợi thời điểm thực tập tốt nghiệp".

'MC 3.000 chữ' Thanh Thanh Huyền trở thành đại diện nhan sắc Việt tại Miss Charm

Xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng với biệt danh 'MC 3.000 chữ', Thanh Thanh Huyền chính thức chiến thắng và trở thành nhan sắc đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2023 sắp diễn ra.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên