22/07/2024 11:49 GMT+7

Thành phố xanh từ mỗi bàn tay người trẻ

Sau phút tưởng niệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, các bạn trẻ TP.HCM cùng bắt tay thực hiện ngày cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới" và Chủ nhật xanh 154 vào hôm qua (21-7).

Thành phố xanh từ mỗi bàn tay người trẻ- Ảnh 1.

Các bạn trẻ TP.HCM khơi thông dòng chảy hai tuyến rạch tại quận 12 cùng thực hiện công trình “Sông Sài Gòn - Con sông của TP tôi” - Ảnh: K.A.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cùng tham gia với các bạn trẻ. Ngày hoạt động diễn ra đồng loạt tại các quận huyện và TP Thủ Đức, cùng hưởng ứng ngày cao điểm "Chung tay xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn" do Trung ương Đoàn phát động.

Triển khai các đội hình phối hợp cùng lực lượng liên quan để xử lý các điểm đen về rác thải, ô nhiễm môi trường. Cần kiên trì thực hiện, làm thường xuyên, liên tục để tạo sự lan tỏa đến từng khu dân cư, góp phần xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.

Chị TRẦN THU HÀ (phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM)

Khơi dòng chảy ra sông Sài Gòn

Tại quận 12, hơn 2.000 chiến sĩ tình nguyện đã ra quân thực hiện công trình trong hai ngày 21 và 22-7. Các bạn tổng vệ sinh, cải tạo cảnh quan môi trường rạch Gia và rạch Ghe Máy. Hại con rạch ken đặc cỏ, lục bình cùng nhiều loại rác ứ đọng làm tắc nghẽn dòng chảy. Dù có phương tiện chuyên dùng dọn vệ sinh kênh rạch, song các chiến sĩ cũng khá vất vả.

Lội xuống kênh cắt từng mảng cỏ để các bạn trên bờ dễ kéo lên, sinh viên Bùi Thị Tuyết Hân (ngành kỹ thuật môi trường Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM) mong sau khi các bạn tham gia dọn sạch rác và khơi thông dòng chảy, bà con sinh sống gần đó cố gắng giữ hiện trạng.

Chẳng hạn như thấy rác hay cỏ mọc sẽ thu gom ngay, không để cỏ mọc tràn lan làm nghẽn dòng chảy nữa. "Mỗi người ý thức một chút mới mong môi trường sống xung quanh tốt lên" - Hân chia sẻ.

Trong khi tại rạch Ghe Máy, đám cỏ và lục bình cũng làm khó cả máy xúc vì đã kết thành từng mảng lớn. Các thành viên nhóm tình nguyện Sài Gòn Xanh mặc đồ bảo hộ lội xuống giữa dòng nước đen để cắt rễ cỏ và lục bình, chia thành từng mảng nhỏ để xe múc có thể kéo lên bờ.

Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Trần Thu Hà nhấn mạnh để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, các cơ sở Đoàn cần xác lập và thực hiện từng công việc, công trình mang tính lâu dài và thiết thực.

Cùng với đó, truyền thông nâng cao nhận thức cho hội viên, đoàn viên và người dân về việc bảo vệ môi trường. Một số việc có thể tham gia như hạn chế sử dụng túi ni lông, xử lý và phân loại chất thải rắn tại nguồn, giữ gìn vệ sinh khu dân cư và nơi công cộng...

Song song đó cùng vận động để người dân phê phán, tố giác và lên án hành vi xả rác bừa bãi, góp phần xây dựng TP sạch, xanh, thân thiện môi trường, văn minh, hiện đại. Tận dụng chuyên môn của lực lượng trẻ giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường. Trong đó tham gia tốt công trình thanh niên "Sông Sài Gòn - Con sông của TP tôi" đã được Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ IX xác lập, cũng là công trình hướng đến chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4).

Thành phố xanh từ mỗi bàn tay người trẻ- Ảnh 3.

Tặng quà cho các gia đình chính sách tại huyện Nhà Bè (TP.HCM) - Ảnh: K.A.

Đổi thay bộ mặt nông thôn mới

Bí thư Huyện Đoàn Bình Chánh Nguyễn Quang Tuấn cho biết hôm qua đã bàn giao hai nhà tình nghĩa tại hai xã Tân Nhựt, Lê Minh Xuân. Cùng với đó đã hoàn thành hai công trình sơn dầu, đưa vào sử dụng sân chơi thiếu nhi. "Chương trình "Áo blouse tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" đã đến với khu lưu trú xã Tân Nhựt, chăm lo sức khỏe cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn" - anh Tuấn cho hay.

Tại huyện Cần Giờ, chiến sĩ tình nguyện các chiến dịch phối hợp cùng thực hiện một số công trình tại xã đảo Thạnh An. Trong đó có sửa nhà cho bạn trẻ khó khăn, khởi công sân bóng chuyền, tập huấn chuyên đề "Lập nghiệp, khởi nghiệp cho thanh thiếu nhi và người dân" tại xã đảo. Các chiến sĩ còn cùng bà con địa phương tham gia chương trình "Hãy làm sạch biển" tại bãi biển thị trấn Cần Thạnh.

Còn tại quê hương "Đất thép thành đồng" Củ Chi, chiến sĩ tình nguyện góp tay trong nhiều phần việc thay đổi diện mạo nông thôn mới. Cụ thể đã ra mắt công trình bê tông hóa và thắp sáng tuyến hẻm 299 ấp An Bình (xã Trung An), khánh thành công trình thắp sáng tuyến hẻm tại xã Trung Lập Thượng, sửa và bàn giao ba căn nhà tình bạn và hai sân chơi thiếu nhi, tặng bồn rửa tay cần đạp chân lắp tại khu lưu trú công nhân. Huyện Hóc Môn cũng hoàn thành ba nhà tình bạn và khánh thành tuyến hẻm dùng đèn năng lượng mặt trời ĐT146 tại xã Đông Thạnh.

Bí thư Huyện Đoàn Nhà Bè Nguyễn Thị Thanh Hằng thông tin đã ra mắt tuyến đường văn minh kiểu mẫu, sân chơi thiếu nhi và tuyến hẻm văn minh - sạch đẹp - an toàn. Hôm qua đã khởi công công trình lắp đặt các thiết chế sân chơi của sinh viên tình nguyện Malaysia tại xã Phước Lộc cùng các công trình sửa chữa nhà tình bạn, nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn và gia đình chính sách.

"Các bạn trẻ của huyện cùng lực lượng tình nguyện hè của TP về đóng quân tại huyện đã tham gia nạo vét, dọn dẹp vệ sinh, khơi thông dòng chảy một tuyến rạch ở xã Nhơn Đức" - chị Hằng cho biết.

Chặng đường 30 năm Chủ nhật xanh

Chủ nhật xanh hôm qua đã là lần thứ 154 tuổi trẻ TP.HCM kiên trì với hoạt động thu dọn vệ sinh, góp phần bảo vệ môi trường sống. Năm nay cũng đánh dấu 30 năm ra đời và thực hiện ngày Chủ nhật xanh tại TP.HCM.

Chị Trần Thu Hà nói đây là dịp để chúng ta có thể đánh giá giá trị, ý nghĩa, kết quả mà Chủ nhật xanh mang lại. Đồng thời đề xuất các nội dung thiết thực và không ngừng đổi mới phương thức thực hiện Chủ nhật xanh sao cho phù hợp với tình hình mới.

Cùng ngoại thành khởi sắc

Tại năm huyện ngoại thành TP.HCM, các chiến sĩ tình nguyện đã khảo sát, kết nối hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa, nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà tình bạn và nhà khăn quàng đỏ. Các bạn cũng sửa chữa hoặc làm mới nhà vệ sinh tại trường học và điểm sinh hoạt cộng đồng, làm sân chơi thiếu nhi cùng một số công trình thắp sáng đường quê.

Đội hình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện TP giúp nông dân giới thiệu, kết nối sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao tại hội chợ triển lãm, điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản thông qua các cổng thông tin, sàn thương mại điện tử. Ngoài ra còn hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp tiếp cận và sử dụng nguồn vốn phù hợp.

Cần duy trì Chủ nhật xanh thường xuyênCần duy trì Chủ nhật xanh thường xuyên

Lúc ở quê, tôi vẫn thấy Chủ nhật xanh được duy trì đều đặn vào sáng chủ nhật hằng tuần, dân cư khắp các xóm cùng nhau tổng vệ sinh, làm đẹp làng quê ngõ xóm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên