Theo báo cáo của hai tỉnh, hiện nay có nhiều cơ chế, chính sách đào tạo và dạy nghề cho thanh niên, nhưng do thiếu kinh phí nên không triển khai được hoặc triển khai nhỏ lẻ, dàn trải nên hiệu quả chưa rõ nét. Theo lãnh đạo UBND các huyện Gò Quao, Giồng Riềng (Kiên Giang), chính sách dạy nghề chỉ áp dụng cho các khóa ngắn hạn dưới ba tháng nên học viên học xong chưa đủ thuần thục để có thể tìm việc. Ngoài ra, tại Kiên Giang và Cà Mau việc làm ở khu vực nông thôn khan hiếm nên nhiều thanh niên rời quê đi làm thuê ở các tỉnh xa.
Bên cạnh đó các sân chơi cộng đồng, điểm sinh hoạt văn hóa ở nông thôn gần như không có, gây khó khăn cho công tác tập hợp thanh niên. Hiện nay ngoài một vài thị trấn huyện lỵ có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao, còn lại các xã gần như “trắng” điểm sinh hoạt văn hóa. Các địa phương chủ yếu tận dụng mặt ruộng mùa khô để tổ chức các hoạt động thể thao cho thanh niên theo kiểu “chữa cháy”...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận