27/05/2023 11:12 GMT+7

Thanh niên cướp cửa hàng Viettel khai do nợ nần túng quẫn, biển số 033.33 là giả

“Do nợ nần nên túng quẫn, suy nghĩ không ra”, nam thanh niên thuê ô tô gắn biển số đẹp đi cướp cửa hàng Viettel 100 triệu đồng thì bị bắt giữ.

Thanh niên cướp cửa hàng Viettel khai do nợ nần túng quẫn, biển số 033.33 là giả - Ảnh 1.

Bình khai nhận đi cướp do làm ăn thất bại, nợ nần - Ảnh: B.S.

Ngày 27-5, Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đã quyết định tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với hai thanh niên đi ô tô biển số đẹp, cướp cửa hàng Viettel Ngọc Thắng (tư nhân, không thuộc chi nhánh của Tập đoàn Viettel).

Nguyễn Văn Bình, 23 tuổi, quê Bình Phước và Phạm Tiến Dũng, 23 tuổi, quê Đồng Nai, cùng bị điều tra về hành vi cướp tài sản.

"Nợ nần nên túng quẫn, suy nghĩ không ra"

Công an đã lấy lời khai ban đầu của hai nghi phạm. Trả lời công an, nghi phạm chính của vụ án là Nguyễn Văn Bình nói "do làm ăn thất bại nên nợ nần túng quẫn, suy nghĩ không ra".

Lời khai của thanh niên đi ô tô biển số giả, cướp cửa hàng ở Bình Dương

Vẻ ngoài trẻ, trắng trẻo, khi bị tạm giữ hình sự sau vụ cướp, Bình khai khá rành mạch, thừa nhận về hành vi của mình.

Theo Bình, do nợ nần nên đã rủ bạn thuê ô tô từ TP.HCM lên Bình Dương khảo sát một vòng, lựa các cửa hàng có nhân viên là nữ. Cuối cùng, cả hai chọn cửa hàng Ngọc Thắng tại thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên để cướp.

"Em dùng dao để hù thôi chứ không muốn sát thương ai hết. Khi khống chế chị nhân viên thì em quơ đại được cọc tiền tại cửa hàng" - Bình nói.

Khi được hỏi kỹ hơn vì sao đi cướp, Bình nói "nếu được nhiều thì dùng tiền đó để trang trải nợ nần, nếu được ít thì dùng để trốn đi nơi khác làm ăn".

Thanh niên cướp cửa hàng Viettel khai do nợ nần túng quẫn, biển số 033.33 là giả - Ảnh 2.

Cửa hàng Viettel Ngọc Thắng (tư nhân) tại huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương bị cướp nhưng đã bắt được hai thanh niên ngay sau khi gây án - Ảnh: C.A.

Ô tô biển số đẹp đi cướp cửa hàng Viettel là giả

Vụ hai thanh niên đi ô tô cướp cửa hàng Viettel được dư luận quan tâm vì tình tiết chiếc ô tô đi cướp có biển số đẹp với dãy số 033.33.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đây là biển số xe giả. Bình khai nhận khi chuẩn bị đi cướp thì đã lấy biển số đẹp này "có sẵn trong nhà trọ khi chuyển tới".

Hai thanh niên thuê ô tô tự lái từ TP.HCM lên Bình Dương, lúc này vẫn đi bằng biển số thật. Sau khi đã chọn được mục tiêu, hai thanh niên mới lái ô tô ra lô cao su rồi thay biển số giả 033.33, quay lại cướp cửa hàng Viettel.

Số tiền tang vật bị cướp là khoảng 100 triệu đồng. Hai thanh niên bị bắt ngay khi gây án chiều 24-5. Nhân viên cửa hàng Viettel trên đã tri hô cùng người dân và công an địa phương bắt giữ cả người và tang vật.

Vụ việc tiếp tục được công an điều tra. 

Đi ô tô biển số 033.33, hai thanh niên cướp 100 triệu đồng ở cửa hàng ViettelĐi ô tô biển số 033.33, hai thanh niên cướp 100 triệu đồng ở cửa hàng Viettel

Đi ô tô biển số đẹp, hai thanh niên trẻ khỏe vào cướp ở cửa hàng Viettel khoảng 100 triệu đồng thì bị bắt giữ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên