
Từ trái qua: nghệ sĩ Phượng Loan, Thanh Nam và Trọng Phúc là ba giám khảo chuyên môn vòng chung kết xếp hạng giải Chuông vàng vọng cổ 2025 - Ảnh: LINH ĐOAN
Thanh Nam là một trong ba giám khảo chuyên môn vòng đặc biệt của Chuông vàng vọng cổ 2025, bên cạnh NSND Phượng Loan và NSND Trọng Phúc.
Thanh Nam và những lời nhắn gởi đến thí sinh
Ngoài bộ ba giám khảo Thanh Nam, Phượng Loan, Trọng Phúc, đêm chung kết một Chuông vàng vọng cổ 2025 tối 7-9 còn có sự góp mặt của hai giám khảo khách mời là nghệ sĩ Kim Phương và Chí Tâm.
Ở phần thi của thí sinh Phạm Ngọc Nữ đến từ Đồng Tháp, Thanh Nam tiếc khi thí sinh không làm tốt bài thi của mình, ông cho rằng Nữ ca bị hư hết, bị phô, vô xuống vọng cổ đều bị phô.
"Trong lòng câu con cũng phô lai rai" - lời nhận xét của Thanh Nam về phần ca của Ngọc Nữ khiến khán giả bật cười vì cái cách nói của ông tỉnh rụi, rặt chất miền Tây nhưng hài hước.
Thanh Nam mong Ngọc Nữ ráng khắc phục vì cô có vóc dáng sáng đẹp, phù hợp làm đào chánh.
Ông cũng phàn nàn thêm không biết sao trong đêm thi tối 7-9 nhiều thí sinh ca bị phô dây, lỗi này sẽ khiến bài dự thi của các em không được muồi mẫn, gây khó chịu cho người nghe.

Thí sinh Ngọc Nữ thể hiện bài ca cổ Gần lắm Trường Sa - Ảnh: LINH ĐOAN
Được mời làm giám khảo Chuông vàng vọng cổ từ năm ngoái, nghệ sĩ Thanh Nam đã khiến người xem phải chờ đợi phần nhận xét của ông.
Không chỉ đánh giá về chuyên môn, cách nói chuyện dí dỏm của ông đem lại tiếng cười rộn ràng trong mỗi đêm thi và khiến không khí thi cử cũng bớt căng thẳng hơn.
Vương Quan Trí giành điểm cao nhất
Trong đêm thi chung kết một, 9 thí sinh được chia về ba đội của huấn luyện viên Ngọc Đợi, Hồ Ngọc Trinh và Võ Minh Lâm.
Mỗi đội sẽ thi một tiết mục chung với sự liên kết của ba bài vọng cổ theo từng chủ đề.
Ba thí sinh Huỳnh Kim Tho, Đặng Thị Thùy Dương, Nguyễn Phú Yên của đội Ngọc Đợi thể hiện tiết mục chủ đề Dòng sông quê hương.
Đội Hồ Ngọc Trinh gồm Lê Thị Hà Như, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Thị Ngọc Như thi chủ đề Tình yêu giữa đại ngàn Tây Bắc.

Các thí sinh của đội huấn luyện viên Võ Minh Lâm, từ trái qua gồm Mỹ Duyên, Vương Quan Trí, Ngọc Nữ trong tiết mục Tự hào biển đảo Việt Nam - Ảnh: LINH ĐOAN
Đội Võ Minh Lâm có Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Vương Quan Trí, Phạm Ngọc Nữ chọn chủ đề Tự hào biển đảo Việt Nam.
Nhìn chung ba huấn luyện viên đã tạo nên màu sắc rất sinh động trong đêm thi đầu tiên. Đó là sự mềm mại với những dòng sông trong trẻo, mát lành, hay sắc màu rực rỡ của miền Tây Bắc, hoặc niềm tự hào tình yêu biển đảo quê hương.

Đội của Hồ Ngọc Trinh gồm Lê Thị Hà Như (ngồi), Nguyễn Thị Ngọc Như, Nguyễn Tấn Đạt (đứng, từ trái qua) trong tiết mục Tình yêu giữa đại ngàn Tây Bắc - Ảnh: LINH ĐOAN
Kết quả, thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi Vương Quan Trí đã nhận được số điểm cao nhất từ ban giám khảo.
Trí được Võ Minh Lâm huấn luyện để thể hiện hình ảnh anh lính hải quân, ca bài Nhớ Trường Sa của soạn giả Hoàng Song Việt.
Trí cùng với 6 thí sinh khác là Đặng Thị Thùy Dương, Nguyễn Phú Yên, Lê Thị Hà Như, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Thị Ngọc Như và Nguyễn Thị Mỹ Duyên được chọn bước tiếp vào đêm thi chung kết hai diễn ra tối 14-9 tại Nhà hát truyền hình HTV.
Hai thí sinh Huỳnh Kim Tho và Phạm Ngọc Nữ vì thể hiện phần thi chưa thuyết phục nên đành dừng bước ở đêm thi đầu tiên.

Đội của huấn luyện viên Ngọc Đợi, từ trái qua gồm Đặng Thị Thùy Dương, Nguyễn Phú Yên và Huỳnh Kim Tho trong tiết mục Dòng sông quê hương - Ảnh: LINH ĐOAN
Ở mỗi vòng thi của chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ, bên cạnh tập luyện cho các tiết mục dự thi, ban tổ chức còn đưa các thí sinh tham gia các hoạt động xã hội.
Chẳng hạn, trước đêm thi chung kết một, các thí sinh đã đến thăm những nghệ sĩ lão thành tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, đến thắp nhang NSND Phùng Há và nhiều nghệ sĩ khác ở chùa Nghệ sĩ TP.HCM.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận