![]() |
Bên ngoài một ngôi nhà kiến trúc theo kiểu Huy phái ở tỉnh An Huy, Trung Quốc - Ảnh: Sina.com |
Thành Long cho biết bốn trong 10 căn nhà cổ theo kiến trúc Huy phái (Hui style) mà ông mua hơn 20 năm qua có tuổi đời 200-400 năm. Những tòa nhà với vách được làm bằng gỗ và đá trắng, cửa sổ nhỏ, mái ngói đen lục và các chi tiết trong nhà được chạm khắc lạ mắt tinh xảo hiện đang được tháo rời và để trong một nhà kho.
Cách đây hai năm, Thành Long đã thảo luận với Chính phủ Singapore và quyết định tặng các ngôi nhà này cho đảo quốc sư tử để sinh viên trên toàn thế giới có cơ hội hiểu thêm về kiến trúc và văn hóa truyền thống của Trung Quốc. “Ban đầu tôi muốn tìm một nơi để khôi phục các tòa nhà này và làm nhà ở cho cha mẹ mình, nhưng ông bà đã mất 10 năm rồi. Các tòa nhà là bản chất kiến trúc của người Trung Quốc, thật lãng phí nếu chúng không được trưng bày và được mọi người chiêm ngưỡng” - Thành Long cho biết.
Song ý định của Thành Long đã vấp phải phản ứng của giới chuyên gia văn hóa Trung Quốc. Ông Lý Vĩnh Các, chuyên gia tại Viện bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh, cho rằng Thành Long không thể đưa các tòa nhà này ra nước ngoài nếu chúng là các di tích văn hóa của Trung Quốc, làm như thế sẽ đánh mất những đặc trưng nghệ thuật của chúng. Song cũng không ít người ủng hộ kế hoạch của Thành Long “vì đã có quá nhiều nhà cổ ở Trung Quốc bị giật sập do đô thị hóa và sự hám lợi của con người”, như một ý kiến được đăng trên mạng Weibo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận