Thành lập Viện Y học hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai

Viện Y học hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai vừa được thành lập trên cơ sở Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu của bệnh viện, có quy mô hiện nay là 500 giường bệnh. PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc trung tâm, nay được bổ nhiệm làm Viện trưởng.

 - Ảnh 1.

Bác sĩ Phạm Cẩm Phương tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Với việc thành lập viện và hoạt động theo mô hình mới, Viện Y học hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai bên cạnh vai trò chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu, tư vấn di truyền, đào tạo chuyên ngành y học hạt nhân và ung bướu, viện vừa được đầu tư hàng loạt thiết bị kỹ thuật cao như máy SPECT/CT, máy xạ trị gia tốc, hệ thống CT mô phỏng, hệ thống xét nghiệm gene...

Hiện mỗi ngày viện đang tiếp nhận 150-200 bệnh nhân tới khám và 500 bệnh nhân điều trị nội trú. 

Dịp này, nhân hội nghị cập nhật tiến bộ trong miễn dịch trị liệu ung thư và y học hạt nhân 2026, Viện Y học hạt nhân và Ung bướu và các chuyên gia đã giới thiệu nhiều kỹ thuật mới trong điều trị ung bướu tại Việt Nam.

Trong đó có cánh cửa hồi sinh cho bệnh nhân ung thư đường mật giai đoạn muộn, bệnh lý tiến triển âm thầm, tiên lượng trước đây rất kém với tiên lượng sống sót sau 5 năm chỉ dưới 5%. 

Đến nay với phác đồ mới kết hợp hóa trị và miễn dịch, tỉ lệ sống sau 3 năm tăng gấp đôi, nguy cơ tử vong đã giảm 32%. Nhiều ca ung thư gan và các ung thư khó điều trị khác cũng có cơ hội nhiều hơn so với trước, trong đó có vai trò của điều trị miễn dịch.

Theo các chuyên gia, ung thư vẫn đang là gánh nặng lớn đối với nhiều quốc gia, hội nghị năm nay với các báo cáo về miễn dịch trị liệu ung thư, sinh học phân tử và y học chính xác, vắc xin và liệu pháp tế bào, y học hạt nhân, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị, điều trị đích phối hợp miễn dịch cùng với các tiến bộ mới trong chẩn đoán hình ảnh và hóa dược phóng xạ... đều đang là những bước tiến mới giúp hiệu quả điều trị tốt hơn cho bệnh nhân ung thư.

 - Ảnh 2.Nghiên cứu gây bất ngờ: Người trẻ đang già đi nhanh hơn, nguy cơ ung thư sớm cao hơn

Nghiên cứu trên hơn 160.000 người cho thấy cơ thể của các thế hệ trẻ có dấu hiệu lão hóa nhanh hơn dù ở cùng độ tuổi với thế hệ trước, kéo theo nguy cơ ung thư khởi phát sớm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất