04/12/2014 07:14 GMT+7

​Thành lập Trường ĐH Kiên Giang

NHƯ NGỌC
NHƯ NGỌC

TT - Sáng 3-12, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Bộ GD-ĐT tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc thành lập Trường ĐH Kiên Giang.

Ông Lê Hồng Anh - ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư - cùng lãnh đạo Bộ GD-ĐT và tỉnh Kiên Giang đã đến dự.

Trường ĐH Kiên Giang được thành lập trên cơ sở phân hiệu của Trường ĐH Nha Trang tại Kiên Giang (đặt tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), trực thuộc Bộ GD-ĐT, chịu sự quản lý hành chính của UBND tỉnh Kiên Giang.

Trường có 50 giảng viên cơ hữu là các tiến sĩ, thạc sĩ đã giảng dạy lâu năm ở các trường cao đẳng trong tỉnh. Trường đào tạo 12 ngành học, trong đó tập trung đào tạo vào bốn chuyên ngành: kinh tế du lịch - kinh tế biển, công nghệ thực phẩm - chế biến thủy sản, tài nguyên môi trường và công nghệ thông tin.

Dự kiến từ nay đến năm 2020 trường sẽ đào tạo 10.000-15.000 sinh viên.

 

NHƯ NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên