28/10/2019 19:13 GMT+7

Thành lập Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Ngày 28-10, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức lễ công bố quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 10-9-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước trực thuộc UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất hai cơ quan này.

Theo quyết định, Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 28-10-2019, hoạt động theo hình thức truyền thông đa phương tiện với 4 loại hình báo chí.

Báo in có các ấn phẩm: Bình Phước và Tin ảnh phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số;

Báo điện tử: Báo điện tử Bình Phước ( www.baobinhphuoc.com.vn );

Báo nói: Kênh phát thanh Bình Phước (BPTV);

Báo hình, gồm 3 kênh truyền hình: Kênh thời sự - chính trị - tổng hợp, BPTV1 (kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương); kênh khoa học, giáo dục, thông tin giải trí (BPTV2) và kênh thiếu nhi (BPTV3-ANT).

Đây là cơ quan báo chí đầu tiên của các tỉnh, thành phía Nam thực hiện theo mô hình tòa soạn hội tụ nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ phóng viên và biên tập viên để hướng đến các sản phẩm truyền thông đa dạng, phong phú trong kỷ nguyên số 4.0.

Thành lập Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước - Ảnh 1.

Các vị lãnh đạo tỉnh Bình Phước tặng hoa chúc mừng các vị trong Ban giám đốc Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước tại buổi lễ - ảnh: BÙI LIÊM


Thành lập Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Minh Nhâm - tỉnh ủy viên, giám đốc, tổng biên tập Đài Phát thanh - truyền hình và Báo Bình Phước - phát biểu tại buổi lễ - ảnh: BÙI LIÊM


BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên