
Số cây muội hồng tàng trữ trong vườn nhà dân ở xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa, vừa bị lực lượng kiểm lâm thu giữ - Ảnh: Hạt Kiểm lâm Hà Trung cung cấp
Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa - chia sẻ lực lượng kiểm lâm trên địa bàn tỉnh thực thi pháp luật về lâm nghiệp, bảo vệ rừng nhưng không có chức năng, nhiệm vụ tự ý vào nhà dân để rà soát cây muội hồng hay các loại cây rừng khác.
Tuy nhiên khi cơ quan kiểm lâm nhận được tin báo tố giác, hoặc thông tin về hành vi xâm phạm an ninh rừng, tàng trữ cây rừng trái phép (trong đó có cây muội hồng), lực lượng kiểm lâm sẽ phối hợp cùng công an và chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, người khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép cây muội hồng có thể bị xử lý hành chính, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại nghiêm trọng, khai thác có tổ chức.
Theo Luật Lâm nghiệp 2017, việc khai thác lâm sản trong rừng tự nhiên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Mọi hành vi tự ý vào rừng khai thác cây muội hồng đều coi là khai thác lâm sản trái phép.
Người sở hữu cây muội hồng bắt buộc phải chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp, nếu không sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, cây muội hồng (tên khoa học Syzygium myrtifolium) là loài cây tự nhiên mọc ở núi đá vôi. Cây có dáng nhỏ, thân xù xì, lá non màu đỏ hồng, lá trưởng thành có màu xanh thẫm.
Theo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, từ cuối năm 2025 đến nay, lực lượng kiểm lâm trong tỉnh đã bắt giữ, xử lý 49 vụ, thu giữ 557 cây muội hồng và 266 phôi cây này với tổng trọng lượng 1,8 tấn. Tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước liên quan đến cây muội hồng là 263 triệu đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận