02/07/2013 09:23 GMT+7

Thanh Hóa: sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển Sầm Sơn

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, từ nhiều năm qua đoạn bờ biển từ cửa Lạch Hới (xã Quảng Cư) đến bãi tắm thuộc P.Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) dài gần 4km bị nước biển xâm thực sâu vào đất liền, gây sạt lở nghiêm trọng.

Theo thống kê của ngành chức năng thị xã Sầm Sơn, từ năm 2005 đến nay tình trạng sạt lở ở khu vực nêu trên đã lấn sâu vào đất liền từ 30-100m. Tại xã Quảng Cư và P. Trung Sơn, trong nhiều năm qua đã có hơn 10ha nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi, hàng trăm hecta đất canh tác bị nhiễm mặn; hơn 1,5ha rừng phi lao ven biển, 20ha đất rừng phòng hộ bị nước biển xâm thực, tàn phá. Đặc biệt, tình trạng sạt lở thời gian qua đã làm thiệt hại lớn cho Khu du lịch Vạn Chài resort, các hộ kinh doanh du lịch và bà con ngư dân địa phương. Nếu không xử lý sạt lở kịp thời, gần 3km bờ biển còn lại của Sầm Sơn sẽ bị nước biển xâm thực sâu vào đất liền.

Ông Nguyễn Văn Quang ở thôn Cường Thịnh, xã Quảng Cư, cho biết: “Trước kia bà con ngư dân đi biển về thường để bè mảng ngay rặng phi lao ven bờ, rất thuận tiện. Nhưng ba năm nay nước biển xâm thực mạnh, kéo hết rừng phi lao, bãi cát ra biển nên mỗi khi đi biển về bà con phải kéo bè mảng lên tận gần vỉa hè đường Hồ Xuân Hương để đậu, rất tốn công sức. Nhiều ngư dân đi biển gặp khó khăn, chuyển sang đầu tư hàng chục triệu đồng làm quán bán hàng tạp hóa ven biển, phục vụ khách du lịch. Nhưng qua một mùa du lịch, nước biển lấn sâu vào đất liền làm hàng quán bị tàn phá, sập đổ, gây thiệt hại lớn cho người dân địa phương”.

Trước thực trạng trên, từ năm 2010 UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phê duyệt chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý sạt lở bờ biển Sầm Sơn”. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư 180 tỉ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu cho đoạn từ K2+065 đến K3+555, tổng chiều dài 1.488m. Nguồn kinh phí còn lại là 420 tỉ đồng cho đoạn từ K0 đến K2+065 với chiều dài 2.065m, hiện chưa có nguồn vốn đầu tư. Sau đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương về việc này. Tháng 10-2012, Văn phòng Chính phủ có ý kiến đồng ý để tỉnh Thanh Hóa huy động nguồn vốn vay đầu tư để xử lý sạt lở tại bãi biển Sầm Sơn của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

Để triển khai dự án này, ngày 20-6 vừa qua, ông Nguyễn Đức Quyền, phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, và các ngành liên quan của tỉnh, trung ương đã có buổi làm việc với đoàn cán bộ của AFD. Tại buổi làm việc, hai bên cùng thảo luận, làm rõ một số nội dung có liên quan đến mục tiêu, quy mô đầu tư, xây dựng các giải pháp kỹ thuật, vấn đề sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư và đề cương chi tiết dự án. Hai bên cũng đã đi khảo sát thực tế tại một số điểm thường xuyên xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại xã Quảng Cư.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên