29/10/2013 11:37 GMT+7

Thanh Hóa: nhiều hồ, đập thủy lợi hỏng nặng sau mưa lũ

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Sau những trận mưa lũ lớn đầu tháng 10, hàng chục hồ, đập thủy lợi ở Thanh Hóa bị hư hỏng nghiêm trọng, không còn khả năng tích nước khiến bà con nông dân lo thiếu nước sản xuất khi vụ chiêm xuân cận kề.

PwEEwGpu.jpgPhóng to
Đập thủy lợi Đồng Đáng, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vỡ do mưa lũ đầu tháng 10 - Ảnh: Hà Đồng

Theo thống kê của Sở NN&PTNT Thanh Hóa, toàn tỉnh có 610 công trình hồ chứa, cấp nước tưới cho 71.305ha lúa, điều tiết lũ, cải thiện môi trường sinh thái, cấp nước sinh hoạt cho người dân. Các hồ chứa nước này được xây từ trước năm 1980 nên hầu hết đã hư hỏng nặng. Trước mùa mưa lũ năm nay, toàn tỉnh có 92 hồ, đập xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn cao, không còn khả năng tích nước hoặc chỉ tích nước một phần. Sau những trận mưa lũ đầu tháng 10, có 30 hồ, đập bị tàn phá nghiêm trọng, không còn đảm bảo an toàn, uy hiếp đến tính mạng, tài sản của người dân. Trong đó các hồ, đập tại huyện Tĩnh Gia bị vỡ tan hoang. Đến nay toàn tỉnh có 15 hồ không còn khả năng tích nước, nhiều hồ, đập đã xảy ra sự cố nghiêm trọng: hồ Tráng ở xã Thiết Ống (huyện Bá Thước) đập đất bị vỡ; hồ Cò Tiêu ở xã Cao Thịnh (Ngọc Lặc) đập đất bị vỡ, cống bị cuốn trôi; đập khe Dài ở xã Phúc Đường (Như Thanh) bị sụt, lún, nước thấm chân đập...

Tại huyện Tĩnh Gia có bốn hồ, đập thủy lợi (mỗi hồ có dung tích dưới 1 triệu m3) bị vỡ gồm: hồ Đồng Đáng ở xã Trường Lâm, hồ Thung Cối ở xã Phú Lâm; đập Khe Luồng ở bản Đồng Lách, xã Tân Trường; đập Thoi Loi ở xã Phú Lâm. Riêng hồ, đập Đồng Đáng bị vỡ tan hoang, có đoạn vỡ dài gần 100m... Trên lòng hồ Đồng Đáng hiện nay chỉ còn lại lượng nước nhỏ. Bà con nông dân địa phương cho biết hồ thủy lợi Đồng Đáng có chức năng tích trữ nước, tưới cho gần 100ha đất lúa. Nếu Sở NN&PTNT tỉnh và UBND huyện Tĩnh Gia không sớm sửa chữa, tu bổ đoạn đập thủy lợi Đồng Đáng, việc sản xuất vụ lúa chiêm xuân bắt đầu từ cuối tháng 11 sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bà con nông dân không có nước để gieo cấy lúa...

Ông Nguyễn Văn Dương - phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia - cho biết UBND huyện vừa đề nghị UBND tỉnh, Sở NN&PTNT sớm hỗ trợ kinh phí để hàn khẩu, tu sửa các hồ, đập thủy lợi bị vỡ, hư hỏng nặng do mưa lũ gây ra, nhằm đảm bảo chức năng tích trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Để sửa chữa, tu bổ khẩn cấp 30 hồ chứa nước bị hư hỏng nặng nói trên, Sở NN&PTNT Thanh Hóa vừa trình UBND tỉnh cấp kinh phí hơn 324 tỉ đồng. Hiện nay, ngành chức năng đang chờ chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kinh phí để sớm triển khai dự án trong thời gian tới.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên