16/09/2017 17:21 GMT+7

Hàng ngàn đoàn viên thanh niên Thanh Hóa giúp dân gặt lúa chạy lụt

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 16-9, Tỉnh đoàn Thanh Hóa tiếp tục huy động hơn 1.300 đoàn viên, thanh niên tình nguyện xuống đồng giúp nông dân gặt lúa chạy lụt.

Hàng ngàn đoàn viên thanh niên Thanh Hóa giúp dân gặt lúa chạy lụt - Ảnh 1.

Đoàn viên, thanh niên huyện Nông Cống (Thanh Hóa) dầm mưa giúp dân thu hoạch lúa - Ảnh: Hà Đồng

Trước đó, chiều 15-9, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã huy động số đoàn viên, thanh niên nêu trên tình nguyện xuống cơ sở gặt lúa giúp bà con nông dân tại các thân ruộng trũng, thấp, có nguy cơ bị ngập úng kéo dài sau hoàn lưu bão số 10, có mưa lớn.

Đến cuối ngày 16-9, các bạn đoàn viên, thanh niên ở các huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Nông Cống, Thạch Thành, Thọ Xuân, Đông Sơn, Hà Trung đã giúp nông dân gặt được hơn 100ha lúa mùa, vận chuyển lúa về nhà cho người dân.

Những ngày tới, Đoàn thanh niên các địa phương tiếp tục giúp bà con nông dân gặt lúa mùa, giúp đỡ các gia đình dọn dẹp nhà cửa bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Hàng ngàn đoàn viên thanh niên Thanh Hóa giúp dân gặt lúa chạy lụt - Ảnh 2.

Các bạn đoàn viên, thanh niên đang thu hoạch lúa giúp dân sáng 16-9 - Ảnh: Hà Đồng

Chiều 16-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Quang Huy - chánh văn phòng UBND huyện vùng cao, biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa), giáp với nước bạn Lào - cho biết: "Do hoàn lưu bão số 10, từ đêm 15 đến sáng 16-9, trên địa bàn huyện có mưa lớn, nước sông Lò, sông Luồng chảy qua huyện dâng cao tới 2m, gây ngập úng cục bộ một số nơi.

Mưa lũ sáng 16-9 đã cuốn trôi cầu tạm làm bằng cây luồng bắc qua sông khiến cho hàng trăm hộ dân của 5 bản của huyện là: bản Sủa, Na Hồ (xã Sơn Điện), bản Son, Sa Ná (xã Na Mèo), bản Nầm (xã Trung Tiến) bị cô lập với đường đến trung tâm xã và các bản lân cận.

Hàng ngàn đoàn viên thanh niên Thanh Hóa giúp dân gặt lúa chạy lụt - Ảnh 3.

Các đoàn viên, thanh niên huyện Nông Cống (Thanh Hóa) dầm mưa giúp dân thu hoạch lúa sáng 16-9 - Ảnh: Hà Đồng

Đến cuối giờ chiều 16-9, mưa trên địa bàn huyện đã ngớt; nước sông Lò, sông Luồng đang rút nhanh, nên người dân ở các bản bị chia cắt lúc sáng cùng ngày có thể đi lại qua sông bằng bè mảng".

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên