06/06/2018 15:55 GMT+7

Thanh Hóa: Hành lang đê biển bị lấn, chính quyền than chặn không xuể

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Hàng chục hộ dân ở xã Hải Bình, Hải Thanh (Thanh Hóa) ngang nhiên làm nhà, công trình phụ lấn chiếm hành lang đê biển và cảng cá Lạch Bạng, khiến khu vực này bị bồi lắng, tàu thuyền ra vào cảng thường xuyên mắc cạn.

Thanh Hóa: Hành lang đê biển bị lấn, chính quyền than chặn không xuể - Ảnh 1.

Người dân xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa lấn chiếm hành lang cảng cá Lạch Bạng - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Người dân địa phương cho biết sau khi Nhà nước đầu tư xây dựng, đưa hệ thống đê, kè chắn sóng quanh khu vực cảng cá Lạch Bạng vào sử dụng, hàng chục hộ dân ở 2 xã Hải Thanh và Hải Bình, huyện Tĩnh Gia ngang nhiên đổ đất, đá xây dựng nhà xưởng, cơi nới ra phần hành lang đê, kè biển để làm bãi tập kết, kinh doanh hàng hóa các loại.

Phần hành lang về phía biển tại đây bị lấn chiếm nghiêm trọng nhiều năm nay, làm khu vực cảng Lạch Bạng bị bồi lắng rất nhanh.

Bên cạnh khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền, dọc đê chắn sóng, người dân ở xã Hải Bình, Hải Thanh cũng lấn chiếm hành lang để xây dựng công trình kiên cố.

Bà con ngư dân có tàu đánh bắt hải sản xa bờ cho biết do cảng Lạng Bạng và hành lang đê về phía biển bị lấn chiếm, bồi lắng nghiêm trọng, nên nhiều tàu cá mắc cạn hoặc va vào đá ngầm khi ra vào cảng cá này, làm hư hỏng, gây thiệt hại nặng về kinh tế.

Thanh Hóa: Hành lang đê biển bị lấn, chính quyền than chặn không xuể - Ảnh 2.

Cảng cá Lạch Bạng ở xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) bị bồi lắng, khiến tàu thuyền mắc cạn - Ảnh: HÀ ĐỒNG

"Trước đây, bà con ngư dân cho tàu thuyền ra vào cảng cá Lạch Bạng còn thuận tiện, mỗi năm ra khơi hàng chục chuyến. Nhưng từ đầu năm 2018 đến nay, do người dân đổ đất đá xây dựng nhà, công trình phụ lấn chiếm hành lang đê biển nên bồi lắng ngày càng nặng. Tàu thuyền ra vào khó khăn, ảnh hưởng đến thu nhập và cuộc sống của hàng trăm ngư dân địa phương", ông Hoàng Văn Thuận (70 tuổi, trú thôn Liên Thịnh, xã Hải Bình) cho biết.

Ông Trương Hồng Vũ, chủ tàu thu mua hải sản TH 926691 ở xã Hải Bình, cũng cho biết cửa biển và cảng cá Lạch Bạng bị bồi lắng nhiều khiến tàu thuyền ngư dân thường xuyên mắc cạn, gây thiệt hại lớn cho bà con ngư dân.

Trao đổi với PV Tuổi Trẻ Online, UBND xã Hải Bình, Hải Thanh cho biết đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 20 hộ dân có hành vi lấn chiếm hành lang cảng Lạch Bạng, đê chắn sóng, khu tránh trú bão cho tàu cá. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm này vẫn chưa giảm.

Thanh Hóa: Hành lang đê biển bị lấn, chính quyền than chặn không xuể - Ảnh 3.

Người dân xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia lấn chiếm hành lang cảng cá Lạch Bạng - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Chiều 5-6, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Sở NN&PTNT tỉnh triển khai ngay dự án nạo vét bồi lắng ở cửa biển Lạch Bạng trong năm 2018, tạo điều kiện thuân lợi cho ngư dân ra vào cảng cá.

Đồng thời yêu cầu sở phối hợp UBND huyện Tĩnh Gia xử lý nghiêm các hộ dân cố tình lấn chiếm, vi phạm hàng lang đê, kè biển nơi đây.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên