02/06/2015 18:04 GMT+7

Nghi can bắn 2 anh em bị thương ra đầu thú

 HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Lê Quang Hoàn (còn gọi là Hoàn gấu) nghi can chính trong vụ dùng súng bắn bị thương 2 anh em anh Nguyễn Quốc Tâm (xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) đã đến công an đầu thú.

Hiện trường xảy ra vụ nổ súng làm bị thương hai người ở thôn Gia Lộc, xã Quảng Thịnh (TP Thanh Hóa)- Ảnh: Hà Đồng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 2-6, Công an TP Thanh Hóa cho biết như trên. 

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, lúc 17g ngày 18-5, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Thế Nguyên (39 tuổi, trú thôn Thịnh Hùng, xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) cùng Lê Quang Hoàn (22 tuổi, trú tại Cốc Hạ 2, P. Đông Hương, TP Thanh Hóa) và nhóm thanh niên đi trên hai ôtô, mang theo súng, dao, kiếm đến nhà tìm đánh anh Nguyễn Quốc Tâm (24 tuổi, trú tại thôn Gia Lộc, xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa).

Vừa lúc đến thì gặp anh Tâm đi về gần cổng, Nguyên liền thả chó tấn công anh Tâm. Thấy vậy, anh Tâm dùng dao tấn công lại thì bị Lê Quang Hoàn rút súng bắn vào chân.

Anh Nguyễn Quốc Thái (26 tuổi, anh trai của anh Tâm) nghe tiếng động, chạy từ trong nhà ra cũng bị Hoàn bắn vào bụng, gây trọng thương.

Trong quá trình điều tra vụ án, Công an TP Thanh Hóa đã bắt, vận động nên một số đối tượng có liên quan đến vụ việc đã đến công an đầu thú. 

Còn Lê Quang Hoàn sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Được sự vận động của gia đình và công an địa phương, đến chiều 1-6, Hoàn mang theo tang vật là một khẩu súng K54 đến cơ quan Công an TP Thanh Hóa để đầu thú.

Hiện nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên