17/11/2014 17:44 GMT+7

Thanh Hóa chỉ đạo tháo cáp treo, lập bến đò ngang

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Các huyện miền núi phải tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ cáp treo tự tạo qua sông nguy hiểm, lập bến đò ngang phục vụ nhân dân qua sông an toàn.

Người dân bản Cốc, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) hằng ngày qua sông Mã bằng đò nối với dây cáp treo, rất nguy hiểm đến tính mạng - Ảnh: Hà Đồng

Đó là ý kiến chỉ đạo của phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn gửi các huyện miền núi Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa, Thường Xuân, Lang Chánh, Như Xuân, Như Thanh, Ngọc Lặc, Mường Lát, Thạch Thành, Cẩm Thủy ngày 17-11.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chính quyền các huyện miền núi phải vận động người dân tự dỡ bỏ cáp treo tự tạo qua sông nguy hiểm, bố trí đò ngang, người điều khiển đò ngang để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Sở GTVT đôn đốc các đơn vị kiểm tra, thống kê, rà soát các vị trí có cáp treo tự tạo để vận động người dân tự tháo dỡ, có kế hoạch thành lập bến đò ngang ở điểm người dân có nhu cầu qua sông.

Tại vị trí không thể bố trí bến đò ngang do khó khăn về địa hình, kỹ thuật, ngành cần có giải pháp hợp lý để phục vụ nhân dân đi lại an toàn; cương quyết xử lý những tổ chức, cá nhân cố tình lắp đặt cáp treo mới, không tháo dỡ cáp treo hiện tại theo quy định.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ ngày 9-8-2014 có tin, ảnh phản ánh việc người dân xã Hồi Xuân, huyện vùng cao Quan Hóa hằng ngày phải đi đò trượt dây qua sông Mã, rất nguy hiểm đến tính mạng.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên