30/09/2013 22:21 GMT+7

Thanh Hóa: Cưỡng đoạt tài sản, lãnh án 48 tháng tù giam

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Sáng 30-9, tại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Xuân Hùng (có tên khác là Hùng máu, sinh năm 1946, trú tại số nhà 300, đường Quang Trung I, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) 48 tháng tù giam về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

g42hMQY5.jpgPhóng to
Bị cáo Đỗ Xuân Hùng tại phiên tòa sáng 30- 9- Ảnh: Hà Đồng

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, ngày 1-12-2012, xảy ra vụ tai nạn giao thông tại TP Thanh Hóa giữa Đỗ Xuân Hùng và anh Nguyễn Quang Hưng (trú xã Quảng Thành, TP Thanh Hóa), lỗi thuộc về Đỗ Xuân Hùng. Tuy nhiên, trong thời gian chờ Công an TP Thanh Hóa giải quyết vụ tai nạn, Hùng đã có hành vi uy hiếp, đe dọa, dùng các thủ đoạn khác khống chế, buộc anh Hưng phải viết giấy nhận lỗi trong vụ tai nạn và bồi thường cho Đỗ Xuân Hùng 200 triệu đồng.

Tại phiên tòa sáng 30-9, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ phạm tội của bị cáo; đồng thời xem xét các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Xuân Hùng mức án nêu trên.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên