30/06/2017 19:03 GMT+7

Thanh Hóa bác tin đồn đã có điểm thi THPT quốc gia

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TTO- Chiều 30-6, trên một số diễn đàn mạng xuất hiện đường dẫn link chia sẻ về việc truy cập, tra cứu điểm thi THPT quốc gia đã có thể thực hiện với thí sinh thi tại Thanh Hóa.

Các giáo viên đang chấm thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2017 tại một tỉnh phía Bắc- ảnh: Ngọc Hà
Các giáo viên đang chấm thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2017 tại một tỉnh phía Bắc- ảnh: Ngọc Hà

Tuy nhiên, khi đăng nhập vào các đường dẫn này, thí sinh hoàn toàn không thu nhận được thông tin kết quả thi như giới thiệu.

Dù không ai truy cập được điểm thi, nhưng tốc độ lan truyền của đường link vẫn chóng mặt.

Nhiều thí sinh không tra cứu điểm được lại nghi ngờ do nghẽn mạng chưa truy cập được ngay nên tiếp tục chờ đợi và truy cập lại liên tục.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Dương Đình Hoán, quyền trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD- ĐT Thanh Hóa, khẳng định thông tin lan truyền rằng Sở GD- ĐT Thanh Hóa đã công bố điểm thi THPT quốc gia 2017 là tin đồn thất thiệt.

Hiện tại, Ban chấm thi của Thanh Hóa mới hoàn thành ngày thứ hai chấm bài thi tự luận. Còn bài trắc nghiệm thì hiện chưa bắt đầu chấm do chưa hoàn tất các quy trình để chuyển dữ liệu bài thi gốc về Bộ GD-ĐT.

“Với tiến độ như vậy, dự kiến phải đến ngày 6-7, Sở GD- ĐT Thanh Hóa mới có thể công bố kết quả thi THPT quốc gia”, ông Hoán nói.

Năm 2017, Ban chấm thi THPT quốc gia tại Thanh Hóa sẽ phải chấm hơn 100.000 bài trắc nghiệm.

Với bài thi tự luận ngữ văn, sở đã huy động đến 170 giáo viên tham gia chấm bài, chia làm 4 tổ chấm.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên