
Lưu Hiểu Khánh dùng thần thái và ánh mắt sắc lạnh được tôi luyện theo năm tháng để thể hiện hình tượng Võ Tắc Thiên, thay vì cố gắng tạo cảm giác "thiếu nữ" - Ảnh: Sohu
Theo Sina, khi Lưu Hiểu Khánh ở tuổi 75 làm việc 16 tiếng mỗi ngày trên phim trường web drama, học thuộc lời thoại của 80 tập chỉ trong 5 ngày và tác phẩm do bà đóng chính vượt mốc 100 triệu lượt xem sau ba ngày phát hành, ranh giới nghề nghiệp của các diễn viên trung niên và cao tuổi đang dần được định nghĩa lại.
Phim ngắn: Cơ hội 'phá băng' cho diễn viên lớn tuổi
Trong thị trường phim truyền thống, cơ hội đóng chính dành cho nữ diễn viên trên 60 tuổi chưa tới 1,2%. Họ thường bị đóng khung trong những vai phụ như "mẹ chồng", "bà mẹ già". Tuy nhiên, với đặc tính "nhanh - gọn - chi phí thấp", phim ngắn mở ra sân khấu mới cho các diễn viên lớn tuổi.
Các phim ngắn do Lưu Hiểu Khánh đóng chính như Võ Tắc Thiên truyền kỳ hay Manh Bảo Trợ Công: Hôn sủng 50 tuổi liên tục vượt mốc 100 triệu lượt xem, chứng minh rằng đề tài trung niên và cao tuổi sở hữu lượng khán giả rất lớn.
Lưu Hiểu Khánh trong phim ngắn Cẩm Tú An Nhiên
Người dùng trên 45 tuổi hiện chiếm 43,2% nhóm khán giả xem phim ngắn thường xuyên và họ muốn nhìn thấy những câu chuyện phản ánh trải nghiệm cảm xúc của chính mình trên màn ảnh.
Nhịp độ quay nhanh và cường độ cao của phim ngắn đòi hỏi diễn viên phải nhập tâm nhân vật chỉ trong vài phút. Chính trải nghiệm sống phong phú của các diễn viên lớn tuổi lại trở thành lợi thế thực chiến.
Ví dụ, nữ diễn viên quần chúng trung niên Phan Nghệ Hồng (được mệnh danh "Dung Ma Ma của làng phim ngắn") nhờ kinh nghiệm từng làm cán bộ công tác chính trị mà trong 3 năm đã vào vai hơn 300 "mẹ chồng ác", đồng thời tự đúc kết phong cách diễn xuất: "Phải ác trực diện mới giữ được khán giả".

Diễn viên Phan Nghệ Hồng đã ngoài 60 tuổi, đã tham gia hơn 300 phim ngắn trong vòng 3 năm - Ảnh: QQ
Cát sê và quyền chủ động tăng lên
Sự bùng nổ của thị trường phim ngắn - với quy mô dự kiến vượt 100 tỉ nhân dân tệ vào năm 2025 - khiến các diễn viên lớn tuổi từ vị trí "phương án tiết kiệm chi phí" trở thành "lựa chọn có hiệu suất cao".
Dù cát sê của Lưu Hiểu Khánh không bằng các ngôi sao lưu lượng, sức hút đại chúng của bà lại giúp thu hút khán giả ở các thị trường phổ thông, đem về tỉ suất hoàn vốn lên tới 100%.
Ngay cả các diễn viên quần chúng trung niên và cao tuổi cũng chứng kiến thu nhập tăng mạnh: mức thù lao mỗi ngày từ vài trăm nhân dân tệ đã tăng lên khoảng 2.000 nhân dân tệ, thậm chí có người tăng gấp 8 lần.
Cùng thời điểm đó, Đường Quốc Cường ở tuổi 73 được khen ngợi khi vào vai nhà tư bản đỏ trong Vô danh giả chi quang, cho thấy diễn viên lớn tuổi không cần "cưa sừng làm nghé" vẫn có thể đảm nhận vai chính.

Đường Quốc Cường nổi lên từ vai Gia Cát Lượng trong Tam Quốc diễn nghĩa, giờ đây gia nhập đường đua phim ngắn bất chấp người đời mỉa mai - Ảnh: Nhà sản xuất
Chuẩn diễn xuất kéo mặt bằng chất lượng đi lên
Lưu Hiểu Khánh đã nâng chuẩn phim ngắn bằng phong cách làm việc chuẩn điện ảnh: dùng thoại gốc hoàn toàn, không dùng diễn viên đóng thế và làm việc hơn 12 tiếng mỗi ngày.
Bộ phim Võ Tắc Thiên truyền kỳ do bà đóng chính còn sử dụng phục trang và hóa trang đạt tiêu chuẩn điện ảnh, thu hút chuyên gia trang điểm Mao Qua Bình tái hợp sau 32 năm.
Sự xuất hiện của những nghệ sĩ kỳ cựu như Đường Quốc Cường hay Châu Đào cũng thúc đẩy phim ngắn chuyển mình từ mô típ "drama giật gân" sang hướng chất lượng cao hơn.

Châu Đào, một cựu MC 57 tuổi của CCTV, đã bắt đầu tham gia đóng phim ngắn - Ảnh: Weibo
Các diễn viên trung niên và cao tuổi cũng góp phần đa dạng hóa đề tài phim ngắn. Những thể loại từng bị thị trường chính thống xem nhẹ như gia đình, đạo đức hay tình yêu tuổi xế chiều nay đã trở thành "đại dương xanh" mới nhờ tập khán giả mục tiêu rõ ràng.
Các nền tảng như Taobao và Douyin cũng điều chỉnh cơ chế chia doanh thu, đồng thời tung ra các chương trình hỗ trợ riêng, đưa "nền kinh tế tóc bạc" trở thành nguồn tài nguyên chiến lược mới của ngành giải trí.
Bài toán dài hạn vẫn chưa giải quyết
Một số nhà sản xuất lợi dụng diễn viên trung niên và cao tuổi để tạo chủ đề gây chú ý. Chẳng hạn, ê kíp từng bổ sung cảnh hôn giữa Lưu Hiểu Khánh và nam diễn viên trẻ hơn bà 30 tuổi nhằm thu hút truyền thông.
Mô hình "kinh tế câu view bằng tranh cãi" này tuy mang lại hiệu ứng ngắn hạn - với lượng đọc chủ đề liên quan vượt 1 tỉ lượt - nhưng cũng khiến diễn viên trở thành công cụ tạo scandal, đồng thời che lấp vấn đề cốt lõi là tính phù hợp của kịch bản.
Dù phim ngắn mở ra cơ hội mới, khoảng 90% dự án hiện vẫn thua lỗ, chi phí trả cát sê cho diễn viên quá cao cũng làm thu hẹp ngân sách sản xuất.
Phần lớn diễn viên trung niên và cao tuổi vẫn chỉ đảm nhận vai phụ, với mức thu nhập mỗi ngày khoảng 800 - 1.500 nhân dân tệ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận