02/10/2019 17:32 GMT+7

Thành công phẫu thuật tách rời hai bé gái dính nhau phần gan

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Sau 4 giờ đồng hồ, êkip phẫu thuật đã tách rời hai bé gái. Ca phẫu thuật diễn ra theo đúng dự đoán của các bác sĩ.

Thành công phẫu thuật tách rời hai bé gái dính nhau phần gan - Ảnh 1.

Hai bé gái được tách rời đang được theo dõi hậu phẫu - Ảnh: BVCC

Bác sĩ Đào Trung Hiếu, phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết ngày 2-10, êkip phẫu thuật gồm 18 y bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật tách rời hai bé gái song sinh, nhà ở Quảng Nam, dính nhau phần bụng, phần gan sau bốn giờ gây mê, phẫu thuật. Ca phẫu thuật đã diễn ra theo đúng dự đoán trước đó.

Hiện sức khỏe của cả hai bé đều ổn định. Sau phẫu thuật, trẻ nhỏ tuổi như hai bé đều phải thở máy. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết một bé dự tính có thể cai máy thở ngay trong tối nay, còn một bé sẽ cai được máy thở trong sáng mai.

Trong thời gian mẹ bé mang thai, qua siêu âm hai bé gái này đã được phát hiện dính nhau. Sau khi được sinh ra tại Bệnh viện Từ Dũ, hai bé đã được chuyển sang Bệnh viện Nhi Đồng 1 để các bác sĩ chăm sóc, theo dõi đợi đến khi được phẫu thuật. Hiện hai bé đã được 1,5 tháng tuổi, nặng 7,9kg.

Qua khảo sát trên hình ảnh, các bác sĩ thấy hai bé dính nhau phần gan trái, tĩnh mạch gan thông nhau, những phần còn lại đều riêng biệt.

Kỳ diệu: Hai cô gái dính nhau ở đầu và giấc mơ thân thiện Kỳ diệu: Hai cô gái dính nhau ở đầu và giấc mơ thân thiện

TTO - Hai cô gái dính nhau ở đầu và giấc mơ cháy bỏng về sự thân thiện giữa người với người. Họ đã chứng minh cho mọi người thấy niềm lạc quan dù có bị khuyết tật.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên