16/05/2018 11:20 GMT+7

Thành Chung - người đưa Hà Nội FC vào bán kết cúp quốc gia 2018

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Tối 15-5, sân Hàng Đẫy như vỡ òa ra sau bàn thắng gỡ hòa 1-1 vào lưới Hoàng Anh Gia Lai của Thành Chung, mở toang cánh cửa đưa Hà Nội FC vào bán kết cúp quốc gia 2018.

Thành Chung - người đưa Hà Nội FC vào bán kết cúp quốc gia 2018 - Ảnh 1.

Niềm vui của Thành Chung (bìa trái - Hà Nội) sau bàn gỡ hòa 1-1 vào lưới Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh: ANH HOÀNG

Đón quả đá phạt góc của đồng đội, Thành Chung chọn đúng điểm rơi bật cao hơn hậu vệ đối phương rồi đánh đầu ngược đưa quả bóng bay gọn vào góc lưới. 

Kim đồng hồ trận đấu nhảy sang phút 81. 

Và đó cũng là lần chạm bóng đầu tiên của Thành Chung sau lúc được tung vào sân chừng hai phút trước đó.

Hà Nội FC áp đảo Hoàng Anh Gia Lai ở phần lớn thời gian thi đấu. Thống kê cho thấy chủ nhà tung ra đến 21 lần sút cầu môn. Nhưng tất cả cơ hội làm bàn ấy của Quang Hải, Oseni, Hoàng Vũ Samson, Ngân Văn Đại hay Văn Quyết đều bị thủ môn Văn Tiến hoặc hậu vệ đội khách cản phá thành công.

Những tay làm bàn sừng sỏ của Hà Nội FC đều bất lực trước việc xuyên thủng mành lưới Hoàng Anh Gia Lai trong thế bị dẫn điểm. 

Và rồi việc ghi bàn lại thuộc về cầu thủ dự bị Thành Chung (cao 1,80m, nặng 70kg, SN 1997).

Qua tuổi lên 10, từ Tuyên Quang tài năng trẻ này đến đầu quân cho lớp đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội vào năm 2007. 

Đến năm 2015, Thành Chung cùng16 bạn đồng lứa được chọn khoác áo đội hạng nhất Công An Nhân Dân. 

Trưởng thành từ giải đấu này, Thành Chung (chơi tốt ở vai trò trung vệ và tiền vệ phòng ngự)được gọi vào đội tuyển U-19 VN năm 2015 rồi 2016.

Mùa giải V-League 2016, Thành Chung được Hà Nội FC gọi về thi đấu ở V-League. Ngay ở mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên, anh được chơi 16/26 trận toàn giải. 

Tiếc rằng trong bối cảnh tài năng đang thăng hoa thì chấn thương đã lấy đi cơ hội tham gia vòng loại U-19 châu Á, giải U-19 Đông Nam Á, vòng chung kết U-19 châu Á rồi vòng chung kết World Cup U-20 thế giới.

Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra. Cuối năm 2017,Thành Chung nhận được tin vui không ngờ - khoác áo đội tuyển U-23 VN tham dự vòng chung kết giải U-23 châu Á 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo. 

Tại giải đấu diễn ra ở Thường Châu (Trung Quốc), Thành Chung có hai lần xuất hiện. Một ở trận tứ kết và một ở trận bán kết.

Có mặt trên sân Hàng Đẫy tối 15-5, hẳn rằng HLV Park Hang-seo không giấu được sự hài lòng với cú làm bàn vừa khó vừa đẹp mắt của Thành Chung,mở đường cho Hà Nội FC tiến vào bán kết để chinh phục chiếc cúp quốc gia mùa này.

Dù luôn vào sân ở ghế dự bị, nhưng với việc đá tròn vai và sở hữu chiều cao lý tưởng 1,80m, chắc chắn rằng Thành Chung sẽ là một trong những cái tên được gọi vào đội tuyển U-23 VN chuẩn bị tham dự Asiad 2018 diễn ra vào tháng 8 tới đây tại Indonesia.

Hà Nội vào bán kết Cúp quốc gia 2018 Hà Nội vào bán kết Cúp quốc gia 2018 Thắt chặt an ninh trận Hà Nội FC - Hoàng Anh Gia Lai Thắt chặt an ninh trận Hà Nội FC - Hoàng Anh Gia Lai Hà Nội FC bị phạt nặng sau sự cố ở sân Pleiku Hà Nội FC bị phạt nặng sau sự cố ở sân Pleiku


SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên