25/10/2020 04:38 GMT+7

Thắng ngược Sheffield, Liverpool bắt kịp đội đầu bảng Everton

H.LAM
H.LAM

TTO - Rạng sáng 25-10, hai bàn thắng của Roberto Firmino và Diogo Jota đã giúp chủ nhà Liverpool lội ngược dòng đá bại Sheffield United 2-1 trên sân Anfield ở vòng 6 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Thắng ngược Sheffield, Liverpool bắt kịp đội đầu bảng Everton - Ảnh 1.

Sander Berge sút penalty mở tỉ số cho Sheffield United - Ảnh: REUTERS

Trận này, Liverpool nhập cuộc không tốt và sớm phải vào lưới nhặt bóng sau sai lầm của hậu vệ Fabinho.

Phút 10, sau tình huống phá bóng không thành công, Fabinho tiếp tục mắc thêm sai lầm khi phạm lỗi với Oliver McBurnie ngay mép vòng cấm.

VAR vào cuộc và trọng tài đã cho các cầu thủ Sheffield United được hưởng quả 11m vì VAR xác định pha phạm lỗi của Fabinho diễn ra trong vòng cấm.

Không bỏ lỡ cơ hội, Sander Berge bước lên đánh bại thủ thành Alisson từ chấm 11m, đưa đội khách Sheffield United vượt lên dẫn trước 1-0.

Thắng ngược Sheffield, Liverpool bắt kịp đội đầu bảng Everton - Ảnh 2.

Pha đệm bóng gỡ hòa 1-1 cho Liverpool của Firmino - Ảnh: REUTERS

Sau bàn thắng, Sheffield United tiếp tục chơi tốt với thế trận phòng ngự phản công. Thậm chí nếu Oliver McBurnie và Ben Osborn dứt điểm tốt hơn trong hai tình huống đối mặt với thủ môn Alisson sau đó, đội khách đã có bàn thắng thứ hai và hoàn toàn có thể tạo nên cuộc lật đổ ngay tại sân Anfield.

Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, Sheffield United đã phải trả giá vào cuối hiệp 1 sau một thoáng thiếu tập trung của hàng phòng ngự.

Phút 41, từ pha lên bóng bên cánh phải, Jordan Henderson thoát xuống treo bóng vào vòng cấm cho Sadio Mane ập vào thực hiện pha đánh đầu cận thành.

Thủ môn Aaron Ramsdale ngã người đẩy bóng ra nhưng Roberto Firmino đã có mặt tung thêm cú đá bồi đưa bóng vào lưới trống, quân bình tỉ số 1-1 cho Liverpool.

Thắng ngược Sheffield, Liverpool bắt kịp đội đầu bảng Everton - Ảnh 3.

Pha ghi bàn bị VAR từ chối của Salah - Ảnh: REUTERS

Sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm nữa.

Phút 62, từ đường chuyền bên cánh phải của Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah thoát xuống khống chế bóng khéo léo rồi dứt điểm tung lưới thủ môn Ramsdale từ cự li gần.

Nhưng VAR đã can thiệp với tình huống bắt lỗi việt vị ngôi sao người Ai Cập và trọng tài đã không công nhận bàn thắng của đội chủ nhà.

Tuy nhiên, với sức ép liên tục, Liverpool cũng chẳng mất nhiều thời gian để có bàn thắng thứ 2.

Thắng ngược Sheffield, Liverpool bắt kịp đội đầu bảng Everton - Ảnh 4.

Niềm vui của các cầu thủ Liverpool sau khi Jota nâng tỉ số lên 2-1 - Ảnh: REUTERS

Phút 64, từ pha lên bóng bên cánh trái, Mane đi bóng vào sát vòng cấm rồi thực hiện quả tạt cho Diogo Jota ập vào thực hiện pha đánh đầu cận thành hạ thủ môn Ramsdale, ấn định chiến thắng 2-1 cho Liverpool.

Thắng trận này, Liverpool đã vươn lên bắt kịp Everton trên ngôi đầu bảng xếp hạng với 13 điểm, nhưng thầy trò HLV Juergen Klopp tiếp tục xếp sau do kém hiệu số bàn thắng và thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận.

VAR ‘nổ’ ở phút bù giờ, Liverpool mất chiến thắng trước Everton VAR ‘nổ’ ở phút bù giờ, Liverpool mất chiến thắng trước Everton

TTO - Tối 17-10, ở vòng 5 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), VAR đã từ chối bàn thắng thứ 3 của Liverpool ở phút bù giờ, khiến ‘quỷ đỏ’ bị Everton cầm chân 2-2 trên sân Goodison Park trong trận derby Merseyside.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên