22/12/2019 05:12 GMT+7

Thắng ngược 'hiện tượng' Leicester, M.C thu hẹp khoảng cách với Liverpool

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 22-12, ở vòng 18 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Manchester City (M.C) đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool xuống còn 11 điểm sau khi lội ngược dòng đá bại 'hiện tượng' Leicester City 3-1 trên sân Etihad.

Thắng ngược hiện tượng Leicester, M.C thu hẹp khoảng cách với Liverpool - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Leicester sau khi Vardy (phải) mở tỉ số - Ảnh; REUTERS

Trận này, M.C áp đảo ngay từ đầu. Phút 14, "Man xanh" có cơ hội vượt lên sau pha dàn xếp tấn công bên cánh phải. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, cú dứt điểm hiểm hóc ngay rìa vòng cấm của tiền vệ De Bruyne sau đường trả bóng của Riyad Mahrez lại đưa bóng trúng cột dọc.

Không những bị cột gỗ từ chối bàn thắng, M.C còn phải vào lưới nhặt bóng sau đó vì sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự.

Phút 22, từ pha phản công bên cánh trái, Harvey Barnes đã có đường chọc khe tinh tế cho Jamie Vardy bứt tốc độ thoát xuống. Trong tư thế trống trải, Vardy bình tĩnh cầm bóng xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Ederson, mở tỉ số cho Leicester.

Bị thủng lưới, M.C gia tăng sức ép và bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Leicester.

Thắng ngược hiện tượng Leicester, M.C thu hẹp khoảng cách với Liverpool - Ảnh 2.

Gundogan ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho M.C - Ảnh: REUTERS

Phút 30, từ pha lên bóng bên cánh phải, Riyad Mahrez cầm bóng di chuyển vào giữa loại bỏ hậu vệ Ben Chilwell rồi tung cú dứt điểm cực mạnh ngay trước vòng cấm. Bóng khẽ chạm chân trung vệ Caglar Soyuncu đổi hướng bay vào góc gần làm bó tay thủ thành Kasper Schmeichel, quân bình tỉ số 1-1 cho M.C.

Tinh thần lên cao sau bàn gỡ, M.C tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Leicester và gây cho hàng phòng ngự đội khách nhiều khó khăn bằng những pha lên bóng tốc độ từ hai cánh.

Phút 41, từ pha lên bóng nhanh bên cánh trái, Raheem Sterling cầm bóng đột phá vào vòng cấm và bị hậu vệ Ricardo Pereira đốn ngã. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và tiền vệ Ilkay Gundogan với cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân phải đã đánh bại thủ môn Schmeichel, nâng tỉ số lên 2-1 cho "Man xanh".

Thắng ngược hiện tượng Leicester, M.C thu hẹp khoảng cách với Liverpool - Ảnh 3.

Pha lao người đệm bóng nâng tỉ số lên 3-1 cho M.C của Jesus - Ảnh: REUTERS

Sang hiệp 2, M.C tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm nữa về phía khung thành thủ môn Schmeichel.

Với thế trận hoàn toàn áp đảo, các học trò HLV Pep Guardiola cũng đã có bàn thắng thứ 3 nhờ công tiền đạo Jesus (phút 69) với pha đệm bóng cận thành sau tình huống đột phá và chuyền bóng rất đẹp từ bên cánh phải của De Bruyne.

Chung cuộc, M.C đá bại Leicester 3-1. Thắng trận này, M.C xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 38 điểm, kém Leicester City 1 điểm và kém đội đầu bảng Liverpool (chưa đá vòng 18) 11 điểm.

De Bruyne tỏa sáng, Man City nhẹ nhàng đánh bại Arsenal ngay trong hiệp 1 De Bruyne tỏa sáng, Man City nhẹ nhàng đánh bại Arsenal ngay trong hiệp 1

TTO – Trong trận đấu tại vòng 17 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) tối 15-12, tiền vệ Kevin De Bruyne đã "gieo ác mộng" cho Arsenal với một cú đúp giúp Man City giành thắng lợi 3-0.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên