08/01/2014 06:30 GMT+7

Thắng lợi của cả hai dân tộc Việt Nam - Campuchia

VIỄN SỰ - ĐỨC THANH
VIỄN SỰ - ĐỨC THANH

TT - Đây là đánh giá của trung tướng Phạm Văn Dỹ - bí thư Đảng ủy, chính ủy Bộ tư lệnh Quân khu 7 - tại lễ kỷ niệm 35 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7-1-1979 - 7-1-2014) sáng 7-1 tại TP.HCM.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ đã nhắc lại tội ác man rợ mà tập đoàn Pol Pot đã gây ra với nhân dân Campuchia và nhân dân VN, khẳng định: quân đội VN đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng, thể hiện tinh thần vô sản quốc tế cao cả và trong sáng, thực hiện nguyện vọng thiết tha cháy bỏng của nhân dân hai nước là lật đổ Pol Pot. Trung tướng Dỹ cũng nhấn mạnh quân đội sẽ luôn quán triệt sâu sắc bài học “giữ nước từ khi nước chưa nguy”, luôn luôn trau dồi, tu dưỡng kỹ năng chiến đấu và đạo đức chiến sĩ, xác định rõ kẻ thù, không mơ hồ, mất cảnh giác.

* Cũng trong sáng cùng ngày, Bộ tư lệnh Quân khu 7 khai mạc triển lãm “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 - Quân đội hoàng gia Campuchia: Đoàn kết keo sơn - nghĩa tình trong sáng” tại Bảo tàng Quân khu 7. Tham dự buổi triển lãm có ông Tăng Sốc Nghi, tổng lãnh sự Campuchia tại TP.HCM, thiếu tướng Trần Văn Hùng, phó chính ủy Quân khu 7. Triển lãm kéo dài đến ngày 15-2, trưng bày 150 bức ảnh, 80 hiện vật nhằm ôn lại quá trình đấu tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam. Sau đó, các hiện vật sẽ được triển lãm lưu động tại các nơi khác để phục vụ bộ đội và nhân dân các địa phương.

Trong chiều qua tại TP Cần Thơ, Bộ tư lệnh Quân khu 9 cũng tưng bừng kỷ niệm chiến thắng này với sự tham dự của trung tướng Võ Văn Tuấn - phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN, trung tướng Nguyễn Phương Nam - tư lệnh Quân khu 9.

VIỄN SỰ - ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên