27/12/2021 04:54 GMT+7

Thắng Leicester bằng tỉ số ván tennis, Man City vô địch lượt đi

H.LAM
H.LAM

TTO - Khuya 26-12, ở vòng 19 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Manchester City (Man City) đã đá bại Leicester City bằng tỉ số ván tennis 6-3 trên sân nhà Etihad trong ngày ‘Boxing day’.

Thắng Leicester bằng tỉ số ván tennis, Man City vô địch lượt đi - Ảnh 1.

De Bruyne ăn mừng bàn mở tỉ số cho Man City - Ảnh: REUTERS

Với đội hình mạnh nhất, Man City chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và niềm vui đã sớm đến với các CĐV đội chủ nhà.

Phút 5, từ pha lên bóng ở trung lộ, Fernandinho thực hiện pha bật tường nhanh cho De Bruyne xâm nhập vòng cấm.

Sau động tác hãm bóng bằng chân phải, De Bruyne xoay người tung cú dứt điểm kỹ thuật bằng má trong chân trái đưa bóng về góc xa làm bó tay thủ môn Kasper Schmeichel, mở tỉ số cho Man City.

Sau bàn thắng, Man City tiếp tục tấn công và niềm vui lại nhanh chóng đến với các học trò HLV Pep Guardiola.

Phút 13, từ tình huống lên tham gia đá phạt góc, trung vệ Aymeric Laporte va chạm với Youri Tielemans và ngã trong vòng cấm.

Trọng tài không cất còi nhưng VAR đã can thiệp và sau khi xem lại băng chiếu chậm, trọng tài đã cho các cầu thủ Man City được hưởng quả penalty.

Thắng Leicester bằng tỉ số ván tennis, Man City vô địch lượt đi - Ảnh 2.

Pha đá penalty nâng tỉ số lên 2-0 cho Man City của Riyad Mahrez - Ảnh: REUTERS

Không bỏ lỡ cơ hội, Riyad Mahrez bước lên tung cú dứt điểm hiểm hóc từ chấm 11m đánh bại thủ môn Schmeichel, nâng tỉ số lên 2-0 cho ‘Man xanh’.

Bị dẫn 0-2, Leicester buộc phải đẩy cao đội hình chơi tấn công. Và James Maddison cũng đã làm thót tim các CĐV chủ nhà bằng pha sút phạt đưa bóng dội xà ngang khung thành thủ môn Ederson ở phút 18.

Man City đáp trả ngay sau đó và bàn thắng thứ 3 lại đến với đội chủ nhà sau pha lên bóng bên cánh phải.

Cầu thủ ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho ‘Man xanh’ là tiền vệ Ilkay Gundogan (phút 21) với pha đá bồi cận thành sau khi thủ môn Schmeichel đẩy bóng ra từ đường căng ngang của Joao Cancelo.

Thắng Leicester bằng tỉ số ván tennis, Man City vô địch lượt đi - Ảnh 3.

Sterling tỏa sáng với cú đúp bàn thắng - Ảnh: REUTERS

Bốn phút sau, cách biệt tiếp tục được nới rộng cho Man City khi trọng tài lần thứ hai chỉ tay vào chấm 11m sau tình huống Sterling bị Tielemans đốn ngã trong vòng cấm.

Sterling lãnh trách nhiệm đá phạt 11m và anh cũng đã dễ dàng đánh bại thủ thành Schmeichel, nâng tỉ số lên 4-0 cho Man City.

Dẫn trước với cách biệt 4 bàn, các học trò HLV Pep Guardiola chủ động chơi chậm lại và duy trì kiểm soát thế trận bằng những pha phối hợp ở cự li ngắn.

Dù không còn tấn công dồn dập như đầu trận, nhưng mỗi khi Man City tăng tốc, sóng gió lại nổi lên trước khung thành Leicester. Và chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Schmeichel mới ngăn không cho các chân sút ‘Man xanh’ có thêm bàn thắng.

Sang hiệp 2, Leicester đẩy cao đội hình chơi tấn công tìm bàn gỡ. Sự vùng lên mạnh mẽ của đội khách và sự chủ quan của đội chủ nhà khiến cho trận đấu tưởng như đã an bài lại trở nên rất kịch tính.

Thắng Leicester bằng tỉ số ván tennis, Man City vô địch lượt đi - Ảnh 4.

Pha ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 3-4 cho Leicester của Iheanacho - Ảnh: REUTERS

Chỉ trong 10 phút từ 55 tới 65, sự lỏng lẻo và chủ quan của hàng phòng ngự Man City đã giúp cho James Maddison (phút 55), Ademola Lookman (phút 59) và Kelechi Iheanacho (phút 65) ghi liền 3 bàn thắng, rút ngắn tỉ số xuống còn 3-4 cho Leicester.

Sau ba bàn thua chóng vánh và đầy bất ngờ, các cầu thủ Man City đã thi đấu tập trung trở lại. Và khi chơi với đúng phong độ, các học trò HLV Pep Guardiola không những không cho đối thủ có thêm cơ hội đe dọa khung thành thủ môn Ederson mà còn có thêm hai bàn thắng nữa do công Aymeric Laporte (phút 69) và Raheem Sterling (phút 87) để khép lại trận đấu với chiến thắng tưng bừng 6-3.

Thắng trận này, Man City có trong tay 47 điểm, bỏ xa đội xếp thứ hai Liverpool (chưa đá vòng 19) 6 điểm và giành ngôi vô địch lượt đi.

Thắng Leicester bằng tỉ số ván tennis, Man City vô địch lượt đi - Ảnh 5.

Niềm vui của các cầu thủ Arsenal sau khi ghi bàn vào lưới Norwich - Ảnh: REUTERS

Ở những trận đấu còn lại, Arsenal và Tottenham cũng đã dễ dàng bỏ túi 3 điểm.

Tottenham đá bại 10 người Crystal Palace 3-0 trên sân nhà nhờ các pha lập công của Harry Kane (phút 32), Lucas Moura (phút 34) và Son Heung Min (phút 74). Thắng trận này, Tottenham (mới đá 16 trận) xếp thứ 5 với 29 điểm, kém đội xếp thứ tư Arsenal 6 điểm.

Trong khi đó, Arsenal là đội thắng đậm nhất khi đá bại đội cuối bảng Norwich City 5-0 trên sân khách.

Các bàn thắng của Arsenal được ghi do công: Bukayo Saka (phút 6 và 67), Kieran Tierney (phút 44), Alexandre Lacazette (phút 84, 11m) và Emile Smith-Rowe (phút 90+1).

Thắng trận này, Arsenal củng cố vững chắc vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 35 điểm.

Chelsea bị Man City gia tăng khoảng cách lên 6 điểm Chelsea bị Man City gia tăng khoảng cách lên 6 điểm

TTO - Khuya 19-12, Man City đã đánh bại Newcastle 4-0 ở vòng 18 Giải ngoại hạng Anh. Chiến thắng này giúp họ gia tăng cách biệt với Chelsea (hòa Wolverhampton 0-0 ở trận đấu cùng giờ) lên 6 điểm.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên