04/04/2019 05:18 GMT+7

Thắng dễ Cardiff, M.C đòi lại ngôi đầu từ tay Liverpool

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 4-4, ở vòng 33 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Manchester City (M.C) đã dễ dàng đá bại Cardiff City 2-0 trên sân nhà Etihad để đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Liverpool.

Thắng dễ Cardiff, M.C đòi lại ngôi đầu từ tay Liverpool - Ảnh 1.

De Bruyne ăn mừng bàn mở tỉ số cho M.C - Ảnh: REUTERS

Trước một Cardiff City đang ở nhóm cầm đèn đỏ, M.C đã dễ dàng làm chủ cuộc chơi ngay sau tiếng còi khai cuộc dù HLV Pep Guardiola không tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Phút 6, từ pha lên bóng bên cánh trái, De Bruyne bứt tốc xâm nhập vòng cấm đón đường chọc khe của Aymeric Laporte rồi tung cú dứt điểm như trái phá từ góc hẹp hạ thủ môn Neil Etheridge, mở tỉ số trận đấu.

Sau bàn thắng, M.C tiếp tục tấn công khiến Cardiff City không thể đẩy cao đội hình. Sự vượt trội của "Man xanh" thể hiện rõ qua con số thống kê khi họ cầm bóng tới 80%, tung ra 23 cú dứt điểm và được hưởng 17 quả phạt góc.

Dù áp đảo hoàn toàn và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng phải đến cuối hiệp 1, "Man xanh" mới có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ công tiền vệ Leroy Sane với pha bắt vô-lê đẹp mắt bằng chân trái ngay mép vòng cấm sau đường trả bóng bằng ngực của Jesus.

Thắng dễ Cardiff, M.C đòi lại ngôi đầu từ tay Liverpool - Ảnh 2.

Sane ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho M.C - Ảnh: REUTERS

Lẽ ra tỉ số còn đậm hơn cho M.C nếu tiền đạo Gabriel Jesus tận dụng tốt hơn những cơ hội trong tình huống đối mặt với thủ thành Neil Etheridge.

Dù không có thêm bàn thắng nhưng M.C cũng không cho Cardiff có bất kỳ cơ hội nào đe dọa khung thành thủ môn Ederson và giữ vững tỉ số 2-0 đến hết trận.

Thắng trận này, M.C đã qua mặt Liverpool để trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng với 80 điểm, hơn đối thủ 1 điểm, qua đó tiếp tục chiếm ưu thế trong cuộc đua giành ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Ở một trận đấu khác, Tottenham cũng đã trở lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng khi đá bại Crystal Palace 2-0 trên sân nhà. Hai bàn thắng của Tottenham được ghi trong hiệp 2 do công tiền đạo Son Heung-Min (55’) và tiền vệ Christian Eriksen (80’).

Thắng trận này, Tottenham vươn lên vị trí thứ 3 với 64 điểm, hơn Arsenal 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận.

Thắng dễ Cardiff, M.C đòi lại ngôi đầu từ tay Liverpool - Ảnh 3.

Niềm vui của các cầu thủ Chelsea sau khi ghi bàn vào lưới Brighton - Ảnh: REUTERS

Tương tự M.C và Tottenham, Chelsea cũng đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành trọn 3 điểm trước Brighton & Hove Albion.

Trận này, Chelsea áp đảo hoàn toàn và dễ dàng ghi ba bàn vào lưới Brighton & Hove Albion nhờ công Olivier Giroud (38’), Eden Hazard (60’) và Ruben Loftus-Cheek (63’).

Thắng trận này, Chelsea vươn lên vị trí thứ 5 với 63 điểm, qua đó khiến cho cuộc vào tốp 4 càng thêm hấp dẫn ở những vòng đấu cuối.

Aguero ghi siêu phẩm, M.C gia tăng áp lực lên Liverpool Aguero ghi siêu phẩm, M.C gia tăng áp lực lên Liverpool

TTO - Tối 30-3, tiền đạo Sergio Aguero đã ghi một bàn thắng đẹp và kiến tạo bàn còn lại cho Bernardo Silva, góp công giúp Manchester City (M.C) đá bại Fulham 2-0 trên sân Craven Cottage trong trận đấu sớm vòng 32 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên