30/07/2017 10:39 GMT+7

Tháng 9 sẽ hợp long cầu Cao Lãnh trị giá 307 triệu USD

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Sau ba năm thi công, cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền có tổng đầu tư 307 triệu USD, dài 2 km, rộng 8 làn xe, đang chuẩn bị hợp long vào tháng 9-2017 để cuối năm có thể thông xe.

Hơn 2.000 công nhân thi công cầu Cao Lãnh phấn đấu đến tháng 11-2017 thông xe cầu - Ảnh cầu Cao Lãnh nhìn từ trên cao
Hơn 2.000 công nhân thi công cầu Cao Lãnh phấn đấu đến tháng 11-2017 thông xe cầu - Ảnh cầu Cao Lãnh nhìn từ trên cao

Ngày 30-7, trên công trường xây dựng cầu Cao Lãnh (Đồng Tháp), ông Trần Văn Thi - Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long - Bộ Giao thông vận tải, (chủ đầu tư dự án) cho biết hiện có hơn 2.000 kỹ sư và công nhân đang tích cực thi công cầu Cao Lãnh để phấn đấu đến tháng 9-2017 hợp long chiếc cầu này.

Dự án Cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền có chiều dài 2km, rộng 24,5m cho 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ lưu thông với vận tốc thiết kế 80km/h, đã được thi công ba năm nay. 

Dự án này được đầu tư bằng nguồn vốn vay Ngân hàng phát triển Á châu và đặc biệt là nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc là 160 triệu USD, trong tổng mức đầu tư dự án là 307 triệu USD.

Công nhân đang thi công trên mặt cầu Cao Lãnh để chuẩn bị hợp long vào tháng 9-2017
Công nhân đang thi công trên mặt cầu Cao Lãnh để chuẩn bị hợp long vào tháng 9-2017

Theo ông Trần Văn Thi, Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long, công trình xây dựng cầu Cao Lãnh cùng với cầu Mỹ Thuận (đã thông xe năm 2000) là hai chiếc cầu đã tiếp nhận nguồn vốn viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Úc.

Theo kế hoạch cầu Cao Lãnh và cầu Vàm Cống sẽ thông xe cuối năm 2017, sau đó, các bến phà Cao Lãnh và Vàm Cống sẽ ngưng hoạt động qua sông Tiền và sông Hậu.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên