Xuất siêu hơn... 10 triệu USDTP.HCM xuất khẩu giảm mạnh
Tuy nhiên, nếu tính chung 11 tháng, VN vẫn nhập siêu nhưng mức nhập siêu thấp, chỉ khoảng 96 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 12,3 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 12,2 tỉ USD.
Một số mặt hàng VN nhập khẩu trong 11 tháng qua tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 17 tỉ USD, tăng 15,6%; điện tử máy tính và linh kiện đạt 16,5 tỉ USD, tăng 38,8%; vải đạt 7,7 tỉ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 7,6 tỉ USD; thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu đạt 2,8 tỉ USD...
Về sản xuất trong nước nói chung, Tổng cục Thống kê nêu chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 11 ước tính tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cập nhật đến hết mười tháng năm nay tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó các ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao là: sản xuất xe có động cơ tăng 37,3%; sản xuất thiết bị điện tăng 17,1%...
Đáng chú ý là chỉ số tồn kho tại thời điểm 1-11-2013 toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn tăng 9,4% so với cùng thời điểm năm 2012. Trong đó, những ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn nhiều so với mức tăng chung như: sản xuất đồ uống tăng 120,8%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 80,2%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 33,2%; sản xuất kim loại tăng 25,7%...
Trong tháng 11-2013, Tổng cục Thống kê nêu cả nước vẫn có tới 14,7 nghìn hộ thiếu đói, tăng 1,4% so với tháng trước, tương ứng với 63.000 nhân khẩu thiếu đói. So với tháng 11-2012, số hộ thiếu đói tăng 12,2% và số nhân khẩu thiếu đói tăng 7,3%.
Tính chung 11 tháng, cả nước có 417,1 nghìn lượt hộ thiếu đói, tương ứng với 1,75 triệu lượt nhân khẩu thiếu đói… Trao đổi với Tuổi Trẻ, một quan chức Tổng cục Thống kê cho biết sở dĩ thiếu đói tăng chủ yếu do tình hình lụt bão thời gian qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận