20/07/2011 13:53 GMT+7

Tháng 10 này Trái đất có 7 tỉ dân

TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)
TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)

TTO - Cách đây hơn một thập kỷ, dân số thế giới dừng ở mức 6 tỉ người, và theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, đến cuối tháng 10-2011 dân số thế giới sẽ đạt cột mốc mới, 7 tỉ người.

lA8HiJdI.jpgPhóng to
Thế giới sẽ có 7 tỉ dân vào tháng 10-2011 - Ảnh: Daily Mail

Một thống kê khác cho biết cứ mỗi giây trên thế giới lại có năm đứa trẻ được sinh ra, và như vậy mỗi năm thế giới sẽ có thêm 78 triệu người. Với đà phát triển, dân số thế giới sẽ nhanh chóng đạt đến con số 8 tỉ người trong năm 2015. Thậm chí sẽ lên đến 9 tỉ người trong năm 2050.

Ông Robert Kunzig, tác giả bài “7 tỉ người” trong tạp chí National Geographic, nói: “Với sự gia tăng dân số 80 triệu người/ năm là một sự báo động đáng quan tâm”.

Với hiện trạng Trái đất hiện nay, mực nước ngầm giảm, đất bị xói mòn, các sông băng tan chảy và trữ lượng cá đang dần giảm, gần 1 tỉ người sẽ bị đói mỗi ngày.

Điều đáng quan tâm thứ hai là tình trạng dân số trẻ trên thế giới ít hơn dân số già. Hiện nay chỉ có 1,8 tỉ người trẻ ở độ tuổi 10-24, trong đó vấn nạn lao động ở châu Âu và Đông Á tăng lên khi tình trạng dân số trẻ không đủ để thay thế những người đến tuổi về hưu.

Những nhà nhân khẩu học cho rằng để giữ sự ổn định dân số thế giới thì bình quân một cặp vợ chồng nên có 2,1 con. Tuy nhiên từ những năm 1990, ở Tây Âu con số này đã giảm xuống đáng kể chỉ còn 1,4.

TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên