16/03/2018 21:58 GMT+7

Tham ô 4,2 tỉ, phó giám đốc Ban đầu tư xây dựng Phú Vang lĩnh án

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Trong quá trình làm phó giám đốc kiêm kế toán Ban đầu tư xây dựng huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế), Vương Quốc Hiếu đã làm giả chứng từ để chiếm đoạt hơn 4,2 tỉ đồng.

Tham ô 4,2 tỉ, phó giám đốc Ban đầu tư xây dựng Phú Vang lĩnh án - Ảnh 1.

Bị cáo Vương Quốc Hiếu (trái) và bị cáo Trần Đình Nam tại tòa - Ảnh: THANH NGỌC

Chiều 16-3, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tuyên án vụ án tham ô tài sản xảy ra ở  Ban đầu tư xây dựng huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) bị phát giác vào năm 2016.

Theo cáo trạng, từ tháng 9-2010 đến tháng 3-2015, Vương Quốc Hiếu (sinh năm 1980, trú xã Phú Đa, huyện Phú Vang) là người nắm giữ chức vụ phó giám đốc kiêm kế toán Ban đầu tư xây dựng huyện Phú Vang.

Trong thời gian này, Hiếu làm giả các giấy tờ, chứng từ, chữ ký của giám đốc để chiếm đoạt hơn 4,2 tỉ đồng tiền bảo trì, vốn đối ứng, tiền giải phóng mặt bằng của các dự án do ban này xây dựng trên địa bàn huyện. 

Toàn bộ số tiền đều được Hiếu sử dụng trong việc tiêu xài cá nhân.

Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tuyên phạt bị cáo Vương Quốc Hiếu 15 năm tù với tội danh "tham ô tài sản".

Bị cáo Trần Đình Nam, giám đốc Ban quản lý dự án huyện Phú Vang trong thời gian bị cáo Hiếu phạm tội, bị tòa tuyên án 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo vì tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đồng thời, cả 2 bị cáo trên còn bị tòa tuyên phạt "cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý về kinh tế" trong thời hạn 5 năm.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên