Ông là quan chức cao cấp nhất tại Croatia bị xử tù vì tham nhũng từ khi nước này tuyên bố độc lập vào năm 1991.
![]() |
Cựu thủ tướng Sanader tại buổi tuyên án ngày 20-11 - Ảnh: Reuters |
Cựu thủ tướng Sanader, người từng dẫn dắt Croatia gia nhập NATO và chuẩn bị gia nhập Liên minh châu Âu, bị kết án đã nhận hàng triệu euro tiền hối lộ từ Tập đoàn năng lượng MOL (Hungary) và một ngân hàng ở Áo. Bên cạnh án tù, tòa phán quyết ông phải nộp phạt số tiền 480.000 euro cho Nhà nước Croatia trong vòng 15 ngày.
Từng là một nhà chính trị trung tâm ở Croatia, nay ông Sanader đứng đầu danh sách những cá nhân bị công chúng Croatia bất mãn nhất. Cựu thủ tướng Sanader cũng đang bị điều tra trong một vụ tham nhũng lớn khác về việc chuyển tiền bất hợp pháp từ các công ty nhà nước vào quỹ của đảng mình khi ông nắm quyền. |
Cựu thủ tướng Sanader không biểu lộ cảm xúc nào khi thẩm phán Ivan Turudic tuyên án. Ông bác bỏ tất cả những cáo buộc, cho rằng các công tố viên hành động vì mục đích chính trị.
Ông Sanader giữ chức thủ tướng Croatia giai đoạn 2003 - 2009. Các công tố viên đề nghị mức án tù với ông là 15 năm vì cho rằng ông Sanader “phản bội lại lợi ích quốc gia”, đi ngược lại với nghĩa vụ của ông là một thủ tướng.
Cựu thủ tướng Sanader bị cáo buộc đã nhận 10 triệu euro tiền hối lộ từ MOL để bảo đảm tập đoàn này có sức ảnh hưởng lớn trong Công ty năng lượng và dầu khí INA. INA có cổ phần của Nhà nước Croatia trong khi MOL không sở hữu đa số cổ phiếu.
Các công tố viên còn buộc tội ông trục lợi chiến tranh từ cuộc chiến 1991 - 1995 giữa Croatia và lực lượng nổi dậy Serbia. Vì chiến tranh nên Croatia khó tiếp cận thị trường quốc tế, còn ông Sanader thì nhận 500.000 euro hối lộ từ Ngân hàng HGAA (Áo) để bảo đảm vị thế dẫn đầu của ngân hàng này tại Croatia. Lúc đó ông Sanader giữ chức thứ trưởng ngoại giao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận