Ông Robert S.Dooley, giảng viên chương trình MBA thuộc Trường ĐH bang Oklahoma (Mỹ), đã khẳng định như vậy với các nhà lãnh đạo của Công ty cổ phần nhựa Bảo Vân (Bavico).
Với hai bản báo cáo “Thị phần chai nhựa PET và HDPE tại Mỹ” và “Công nghiệp đóng gói PET trong mỹ phẩm và dược phẩm”, 12 sinh viên chương trình MBA của Trường ĐH bang Oklahoma đã thuyết trình rành mạch, khoa học và rất thuyết phục trước ban lãnh đạo Bavico.
Bản báo cáo “Thị phần chai nhựa PET và HDPE tại Mỹ” dài tới 134 trang, có khảo sát về ngành công nghiệp rượu, bia, thực phẩm, nước giải khát, chất tẩy rửa gia dụng và sản phẩm sử dụng nhựa HDPE. Trong đó có phân tích thị trường, tốc độ tăng trưởng trong các năm qua và thời gian tới, xu hướng trong tương lai và khuyến nghị riêng đối với Bavico về việc nên đẩy mạnh vào dòng sản phẩm nào, đối tượng khách hàng nào phù hợp.
Tương tự, bản báo cáo về ngành “Công nghiệp đóng gói PET trong mỹ phẩm và dược phẩm” cũng được thực hiện kỹ lưỡng, chăm chút và đưa ra những đề xuất cho Bavico về việc bán hàng.
Theo ông Nguyễn Hữu Biểu, người sáng lập Bavico, những nghiên cứu thị trường của các sinh viên MBA Trường ĐH bang Oklahoma sẽ là nền tảng để công ty vạch ra kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm chai nhựa PET vào thị trường Mỹ, đồng thời thúc đẩy lượng hàng tiêu thụ do hai nhà máy Bavico đặt tại Mỹ đang sản xuất.
Hai bản nghiên cứu thị trường đầy đặn, chi tiết nói trên được ra đời sau buổi gặp gỡ qua giới thiệu tại Mỹ của ông Robert S.Dooley và ông Nguyễn Hữu Biểu.
Một tháng sau cuộc gặp đó, ông Robert S.Dooley sang VN. Tiếp đó, 12 sinh viên chương trình MBA chia thành hai nhóm lao vào tìm tòi, nghiên cứu. Ngoài giờ lên lớp, họ đã làm việc cật lực, vùi đầu trong các thư viện, làm việc với rất nhiều nhà máy, xí nghiệp, mua thông tin từ các doanh nghiệp tại Mỹ...
Ba tháng sau, khi bản báo cáo còn chưa được dịch hoàn chỉnh sang tiếng Việt, cả nhóm sang VN và trình bày với Bavico. Điều đặc biệt là bản nghiên cứu hoàn toàn miễn phí. Bavico không hề phải trả bất kỳ chi phí nào, kể cả chi phí đi lại, ăn ở của nhóm sinh viên MBA khi sang VN. Việc thực hiện được dựa trên nguồn kinh phí mà Trường ĐH bang Oklahoma dành cho khóa học.
Người nghiên cứu thị trường giỏi là người phải am hiểu nó. Và không ai am hiểu thị trường Mỹ hơn chính người Mỹ.
Tận dụng những điều này, một doanh nghiệp thép ở VN cũng đang “đặt hàng” các sinh viên MBA của Trường ĐH bang Oklahoma. Trong khi đó, nhóm sinh viên này cũng khẳng định đây là cơ hội học tập thực tế tốt nhất và tìm hiểu về những nơi họ sẽ đầu quân trong tương lai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận