Theo đó, vụ bán nhà 135 Huỳnh Thúc Kháng, TP Huế (số cũ là 91) với diện tích 268m2, kết luận thanh tra cho rằng đây là vụ vi phạm nghiêm trọng, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra. Khu nhà đất này được bà H. nhiều lần có đơn đòi lại nhưng UBND tỉnh trả lời “không thừa nhận nội dung đơn xin lại khu nhà đất vì không có cơ sở pháp lý”. Tuy nhiên, với sự tham mưu của Sở Xây dựng, UBND tỉnh đã ưu tiên cho bà H. thuê căn nhà. Ngay sau đó, Sở Xây dựng đưa khu nhà vào danh sách nhà bán thuộc sở hữu nhà nước, bà H. được hội đồng bán nhà ở Thừa Thiên - Huế bán với giá 62,8 triệu đồng vào tháng 5-2010.
Xác minh của thanh tra cho thấy bà H. có nhà riêng tại TP Nha Trang, ngay sau khi mua được nhà, bà đã bán lại cho một hộ khác với giá 2,7 tỉ đồng. Điều đáng nói, để bán khu nhà, cơ quan chức năng đã phải giải tỏa bốn hộ dân, bồi thường tổng cộng 122,5 triệu đồng, kèm theo bố trí tái định cư ba căn hộ chung cư và một lô đất. Vụ việc được thanh tra đánh giá làm thất thoát của Nhà nước gần 2,76 tỉ đồng và bốn khu nhà đất tái định cư. Thanh tra tỉnh xác định vụ bán nhà này là vi phạm nghiêm trọng pháp luật và kiến nghị Cơ quan điều tra Công an Thừa Thiên - Huế xem xét khởi tố vụ án.
Cũng trong tháng 5-2010, hội đồng bán nhà ở của tỉnh đã bán khu nhà đất rộng khoảng 350m2 ở số 50 Triệu Quang Phục, TP Huế, cho hai hộ dân theo diện bán nhà thuộc sở hữu nhà nước với giá chỉ xấp xỉ 50 triệu đồng. Vụ việc được thanh tra xác định do Sở Xây dựng tham mưu sai, tùy tiện, gây thất thu ngân sách hơn 215 triệu đồng (tính theo giá nhà nước). Vụ bán nhà 24 Phan Đăng Lưu, TP Huế được xác định ba hộ đang ở trong nhà đã thỏa thuận để cho một hộ đứng ra mua rồi bán lại, gây thất thoát ngân sách gần 1,84 tỉ đồng. Tương tự, Sở Xây dựng đã tham mưu sai trong việc bán nhà số 244 Chi Lăng (TP Huế) làm thất thoát hơn 540 triệu đồng...
Riêng khu nhà đất 46 Hồ Xuân Hương, TP Huế, thuộc diện đang tranh chấp dân sự nhưng đến năm 2010, khu nhà đất rộng khoảng 360m2 này được bán cho ba hộ dân theo diện nhà sở hữu nhà nước với tổng số tiền hơn 55 triệu đồng. Sau khi mua được, phần lớn khu đất đã được bán lại, gây thất thoát của Nhà nước ít nhất 717 triệu đồng...
Ông Nguyễn Minh Dũng, giám đốc Sở Xây dựng Thừa Thiên - Huế, cho rằng các vụ việc trên đều do hội đồng bán nhà ở đứng đầu là phó chủ tịch UBND tỉnh quyết định (năm 2010 là bà Nguyễn Thị Thúy Hòa), sở chỉ tham gia phó chủ tịch thường trực hội đồng với chức năng tham mưu. Do đó, mọi sai trái đổ cả cho sở là không công bằng. “Sở không phải cố tình làm sai, mà thuộc về quan điểm trong bán nhà thuộc sở hữu nhà nước. Tôi tin chắc Sở Xây dựng không có kiếm lợi gì. Nhà thì người dân mua ở, tiền thì đóng trực tiếp cho Nhà nước” - ông Dũng nói.
Ông Trần Ngọc Cư, chánh thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết kết luận thanh tra đã có hiệu lực. UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các đơn vị, các địa phương liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận