Tag: Thảm họa Vpop

Chắp cánh cho giọng ca cá tính

TT - Tuy tỏ ra không mấy sốt ruột với “thảm họa V-pop” nhưng thực tế các ca sĩ có thực lực, các nhạc sĩ giỏi nghề và những nhà sản xuất tâm huyết đang ngấm ngầm tạo nên cú lội ngược dòng cho thị trường nhạc Việt bằng chính nội lực cũng như những nguồn lực tích cực từ bên ngoài...

Phóng sự truyền hình làm nức lòng nhiều khán giả

TT - Ngay sau khi phóng sự “Văn hóa, thẩm mỹ trong âm nhạc” được VTV phát trong chương trình thời sự 19g ngày 17-7, video clip dài gần 7 phút của phóng sự này đã lập tức được chia sẻ, đăng tải trên trang cá nhân lẫn Facebook, YouTube và nhanh chóng nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

Khép lại diễn đàn "Thảm họa của Vpop?"

TTO - Sau gần 3 tuần với hàng trăm ý kiến trao đổi nhiều chiều trên Tuổi Trẻ Online, diễn đàn "Thảm họa của Vpop?" tạm khép lại.

Quản lý nhạc "té ghế": cần những qui định mới

TTO - Tuổi Trẻ Online giới thiệu ý kiến của bà Nguyễn Thế Thanh - nguyên Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM - về vấn đề nhiều bạn đọc tham gia diễn đàn "Thảm họa của Vpop?" quan tâm: vai trò của các cơ quan quản lý văn hóa để hạn chế bớt nhạc "té ghế".

Cộng đồng mạng giúp nhạc "té ghế" sinh sôi?

TTO - Diễn đàn "Thảm họa của Vpop?" nhận được nhiều ý kiến đóng góp đa chiều của bạn đọc. Tiếp tục câu chuyện này, Tuổi Trẻ Online ghi nhận những suy nghĩ của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và Nguyễn Hải Phong về vấn đề này.

Chúng ta đang kỳ thị một dòng nhạc?

TTO - Trong lúc khá nhiều bạn đọc tham gia diễn đàn "Thảm họa của Vpop?" cho rằng cần tẩy chay, lên án, kiểm soát dòng nhạc ấy thì Tuổi Trẻ Online vừa nhận được ý kiến phản biện của thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu - giảng viên khoa tâm lý giáo dục, ĐH Sư phạm TP.HCM.

Âm thanh phản cảm không có chỗ đứng trong âm nhạc

TTO - Ý kiến của nhà thơ Đỗ Trung Quân: Nhạc "té ghế" chỉ là trò đùa vui! nhận được nhiều ý kiến tán đồng, song bên cạnh đó cũng có bạn đọc cho rằng loại nhạc "té ghế" là trò đùa đó có hại và cần phải được ngăn chặn.

Đỗ Trung Quân: Nhạc "té ghế" chỉ là trò đùa vui!

TTO - Xoay quanh chủ đề nhạc "té ghế”, nhà thơ Đỗ Trung Quân đã chia sẻ với Tuổi Trẻ Online một số ý kiến. Đáng chú ý, anh gọi loại nhạc "té ghế" chỉ là “trò đùa vui” của các bạn trẻ.

Quản hay không quản nhạc "té ghế"?

TTO - Ngay từ khi khởi động diễn đàn "Thảm họa của Vpop?", nhiều bạn đọc bày tỏ ý kiến các cơ quan quản lý văn hóa cần nhập cuộc ngay để “đeo vòng kim cô” cho nhạc “té ghế”.

Nhạc "té ghế" - sản phẩm của nhân cách đi xuống?

TTO - Không khí tranh luận của bạn đọc về vai trò của truyền thông trong câu chuyện nhạc "té ghế" đang tiếp tục "nâng nhiệt" diễn đàn "Thảm họa của Vpop?".