27/12/2021 09:19 GMT+7

Thảm họa tự nhiên năm 2021 gây thiệt hại 170 tỉ USD

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Tổ chức từ thiện Christian Aid ước tính 10 thảm họa tự nhiên lớn nhất năm 2021 gây thiệt hại đến 170 tỉ USD, tăng 20 tỉ so với năm ngoái, trong đó nặng nề nhất là trận bão Ida vào cuối tháng 8-2021 với 65 tỉ USD.

Thảm họa tự nhiên năm 2021 gây thiệt hại 170 tỉ USD - Ảnh 1.

Chị Fran Tribe ngồi thẫn thờ cùng chú chó tên Dave. Nhà của họ ở Houma, Louisiana bị bão Ida đánh sập hoàn toàn - Ảnh: USA TODAY

Báo cáo ngày 27-12 của tổ chức từ thiện Anh đánh giá mức thiệt hại khổng lồ ngày càng tăng qua các năm phản ánh tình trạng biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

Ngoài tổn thất tài sản, các thảm họa tự nhiên lớn trong năm 2021 cũng giết chết ít nhất 1.075 người và khiến 1,3 triệu người mất nhà cửa, Hãng tin AFP dẫn báo cáo cho biết.

Theo báo cáo, gây thiệt hại nặng nhất trong năm qua là trận bão Ida ở Mỹ vào tháng 8-2021. Sau khi đổ bộ bang Louisiana, cơn bão di chuyển về hướng bắc gây lũ lụt diện rộng ở thành phố New York và các vùng lân cận, quét sạch 65 tỉ USD.

Trận lụt xảy ra ở Bỉ và Đức vào tháng 7-2021 gây tổn thất đến 43 tỉ USD, đứng thứ hai. Tiếp đó là cơn bão mùa đông tấn công bang Texas của Mỹ làm thiệt hại 23 tỉ USD và đợt lụt ở Hà Nam, Trung Quốc, với thiệt hại ước tính là 17,6 tỉ USD.

Những thảm họa tỉ đô khác trong danh sách là lũ lụt ở Canada, đợt giá lạnh ở Pháp hồi đầu năm, bão ở Ấn Độ, Bangladesh.

Thảm họa tự nhiên năm 2021 gây thiệt hại 170 tỉ USD - Ảnh 2.

Một đoàn tàu bị mắc kẹt ở thị trấn Kordel do nước lũ từ sông Kyll, miền tây nước Đức dâng cao - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, báo cáo cho biết đây chủ yếu là ước tính thiệt hại từ các nước giàu, nơi các cơ sở hạ tầng được bảo hiểm tốt hơn, trong khi thiệt hại ở những nước nghèo khó tính toán hơn.

Mỗi năm Christian Aid đều tính toán tổn thất từ các thảm họa như lũ lụt, cháy rừng, nắng nóng dựa trên các báo cáo và yêu cầu bảo hiểm. Năm 2020, tổ chức này ước tính 10 thảm họa gây thiệt hại lớn làm tổn thất 150 tỉ USD, tăng 13% so với năm trước đó.

Hồi giữa tháng 12-2021, công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới Swiss Re ước tính các thảm họa tự nhiên và hiện tượng thời tiết cực đoan khiến thế giới mất đi 250 tỉ USD trong năm qua. Theo công ty này, mức bồi thường của ngành bảo hiểm trong năm 2021 đứng thứ 4 kể từ năm 1970.

Chùm ảnh bang Louisiana tan hoang vì bão Ida Chùm ảnh bang Louisiana tan hoang vì bão Ida

TTO - Bão Ida đổ bộ vào bang Louisiana khiến hơn 1,1 triệu người Mỹ mất điện, và một số khu vực cảnh báo tình trạng này có thể kéo dài cả tháng.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên