27/10/2019 19:56 GMT+7

Thái Lan vô địch futsal Đông Nam Á 2019 sau trận chung kết suýt có đánh nhau

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối 27-10, đội tuyển futsal Thái Lan đã lần thứ 15 vô địch Đông Nam Á sau khi đánh bại Indonesia 5-0 trong trận chung kết Giải futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Trận đấu này suýt đánh nhau ở hiệp 2.

Thái Lan vô địch futsal Đông Nam Á 2019 sau trận chung kết suýt có đánh nhau - Ảnh 1.

Tình huống một cầu thủ Indonesia nằm sân sau khi bị giật chỏ dẫn đến căng thẳng giữa hai đội - Ảnh: N.K

Ngay trong hiệp một, Thái Lan đã dẫn Indonesia 2-0. Và sang hiệp hai, khi tỉ số đã là 3-0, cầu thủ và ban huấn luyện hai đội đã suýt lao vào đánh nhau sau một pha va chạm trên sân ở phút 28.

Thái Lan vô địch futsal Đông Nam Á 2019 sau trận chung kết suýt có đánh nhau - Ảnh 2.

Ban huấn luyện futsal Indonesia quay về phía khu kỹ thuật Thái Lan phản ứng - Ảnh: N.K

Ban huấn luyện đội tuyển futsal Indonesia quay sang khu kỹ thuật Thái Lan phản ứng khi cầu thủ nhà bị chơi xấu, nằm sân vì đau. Cũng không vừa, ban huấn luyện đội tuyển futsal Thái Lan phản ứng lại.

Thái Lan vô địch futsal Đông Nam Á 2019 sau trận chung kết suýt có đánh nhau - Ảnh 3.

Một thành viên ban huấn luyện Indonesia can ngăn đội nhà - Ảnh: N.K

Không khí trở nên nóng bỏng buộc một thành viên ban huấn luyện Indonesia phải giơ tay can ngăn.

Nhưng điều này cũng không ngăn được những cái đầu nóng bên phía Thái Lan. Một bác sĩ của đội tuyển futsal Thái Lan đã lao về phía Indonesia để phản ứng trong sự can ngăn của cầu thủ futsal Thái Lan.

Thái Lan vô địch futsal Đông Nam Á 2019 sau trận chung kết suýt có đánh nhau - Ảnh 4.

Bác sĩ của đội tuyển futsal phản ứng lại Indonesia - Ảnh: N.K

Vì thế, không khí căng thẳng lại bùng lên giữa hai đội khiến trọng tài phải vất vả can thiệp. Trọng tài sau đó đã phải đuổi bác sĩ của đội tuyển futsal Thái Lan ra ngoài. Nhưng vị bác sĩ này không đồng ý, buộc HLV Jose Mendez (Tay Ban Nha) phải đẩy người đồng hương của mình ra ngoài.

Thái Lan vô địch futsal Đông Nam Á 2019 sau trận chung kết suýt có đánh nhau - Ảnh 5.

Trọng tài phải đuổi bác sĩ của đội tuyển futsal Thái Lan ra ngoài - Ảnh: N.K

Trên đường đi ra, vị bác sĩ của đội tuyển futsal Thái Lan này vẫn vùng vằng phản ứng. Đặc biệt là khi đi qua khu kỹ thuật của đội tuyển futsal Indonesia.

Không kìm được, một thành viên ban huấn luyện Indonesia đã leo qua khỏi khu kỹ thuật đuổi theo, dẫn đến các cầu thủ futsal Indonesia cũng lao theo để "hỏi tội" vị bác sĩ futsal Thái Lan.

Thái Lan vô địch futsal Đông Nam Á 2019 sau trận chung kết suýt có đánh nhau - Ảnh 6.

HLV Kensuke Takahashi (Nhật Bản) được một cầu thủ Indonesia ôm lại khi tính ra phản ứng bác sĩ đội tuyển futsal Thái Lan - Ảnh: N.K

Ngay cả HLV trưởng đội tuyển futsal Indonesia, Kensuke Takahashi (Nhật Bản) vốn lành tính cũng không kìm được, lao ra theo nhưng được một cầu thủ Indonesia ôm lại.

Thái Lan vô địch futsal Đông Nam Á 2019 sau trận chung kết suýt có đánh nhau - Ảnh 7.

Phải rất vất vả, ban tổ chức mới có thể can ngăn để không xảy ra sự cố đánh nhau.

Phản ứng bất thành với vị bác sĩ futsal Thái Lan, cầu thủ futsal Indonesia lại vào trong phản ứng tiếp với cầu thủ futsal Thái Lan khiến ban huấn luyện hai đội lại phải một phen can ngăn.

Thái Lan vô địch futsal Đông Nam Á 2019 sau trận chung kết suýt có đánh nhau - Ảnh 8.

Thủ môn futsal Indonesia phản ứng cầu thủ futsal Thái Lan - Ảnh: N.K

Trật tự được vãn hồi, Thái Lan đã ghi thêm hai bàn thắng nữa để thắng chung cuộc 5-0. Đây là chức vô địch thứ 15 của Thái Lan trong 16 lần giải tổ chức. Lần duy nhất Thái Lan không vô địch là do họ không tham dự.

Thái Lan vô địch futsal Đông Nam Á 2019 sau trận chung kết suýt có đánh nhau - Ảnh 9.

Các cầu thủ futsal Thái Lan ăn mừng chức vô địch - Ảnh: N.K

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên