24/02/2015 18:42 GMT+7

​Thái Lan truy tố 250 cựu nghị sĩ thân Thaksin

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 24-2, Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) tuyên bố truy tố 250 cựu nghị sĩ thân cận với chính quyền cũ của gia đình Shinawatra.

Bà Yingluck có thể phải đối mặt với án tù 10 năm Ảnh: Reuters

Theo Reuters, ông Wicha Mahakun, đại diện NACC, tuyên bố: “Chúng tôi xác định 250 cựu nghị sĩ này đã vi hiến. Chúng tôi sẽ trình vụ án để quốc hội phế truất họ”.

Như vậy, 250 cựu nghị sĩ này sẽ phải đối mặt với lệnh cấm tham gia chính trị trong vòng năm năm.

Phần lớn các nghị sĩ có liên quan đều thuộc đảng Puea Thai của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, từng tham gia vào đề xuất cải tổ hiến pháp hồi năm 2013 để biến thượng viện trở thành một cơ quan dân bầu hoàn toàn.

Reuters dẫn lời chuyên gia Paul Chambers thuộc Viện Các vấn đề Đông Nam Á nhận định đây là cú đòn của chính quyền quân sự Thái Lan nhằm phá hủy hoàn toàn bộ máy chính trị của gia đình Shinawatra mà cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra từng dày công xây dựng.

Việc có tới hơn 200 nghị sĩ bị cấm tham gia chính trị sẽ khiến đảng Puea Thai gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại Thái Lan, có thể là năm 2016.

Mới chưa đầy một tháng trước, em gái ông Thaksin là bà Yingluck cũng đã bị cấm tham gia chính trị trong năm năm.

Hôm 19-2, chính quyền Thái Lan cũng cáo buộc bà Yingluck vô trách nhiệm trong chương trình trợ giá gạo khiến nhà nước thiệt hại hàng tỷ USD.

Ngày 19-3 tới, Tòa án Tối cao sẽ quyết định có xử vụ án này hay không.

Nếu bị kết án, bà Yingluck sẽ phải đối mặt với án tù 10 năm.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên