28/02/2015 09:09 GMT+7

​Thái Lan sẽ cho phép chỉ định thủ tướng?

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TT - Ủy ban soạn thảo hiến pháp Thái Lan (CDC) hôm 26-2 đã phê chuẩn một dự thảo trong hiến pháp mới, trong đó cho phép chỉ định một thủ tướng không thông qua bầu cử và không phải là nghị sĩ.

Theo Bangkok Post, thủ tướng kiểu này chỉ được chỉ định trong trường hợp cần giải tỏa khủng hoảng chính trị.

Dự thảo cũng nói rằng việc bổ nhiệm một “người ngoài” làm thủ tướng cần sự ủng hộ của hơn một nửa số nghị sĩ trong hạ viện, bao gồm cả những nghị sĩ đối lập. Nhiệm kỳ của thủ tướng chỉ định kiểu này chỉ kéo dài tối đa hai năm.

CDC có 36 thành viên. Trong cuộc họp thông qua dự thảo kể trên chỉ có 31 thành viên có mặt và chỉ 17 người ủng hộ việc chỉ định thủ tướng không phải là nghị sĩ.

Những thành viên CDC không tán thành điều này cảnh báo hiến pháp mới có thể bị coi là âm mưu để những người không thông qua dân bầu kéo dài việc cầm quyền.

Người phát ngôn CDC Kamnoon Sitthisamarn nói việc chỉ định thủ tướng không phải là nghị sĩ chỉ là phương án cuối cùng để giải quyết khủng hoảng. CDC có thời gian đến ngày 17-4 để hoàn tất bản dự thảo đầu tiên của hiến pháp mới trình lên Hội đồng cải cách quốc gia.

Hội đồng này phải hoàn tất việc xem xét dự thảo vào ngày 26-4.

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên