18/11/2014 09:50 GMT+7

Rơi trực thăng quân sự, 9 sĩ quan tử nạn

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Chín sĩ quan Thái Lan, trong đó có một vị tướng phụ trách các vấn đề ở miền bắc Thái Lan đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở họ bị rơi ở ở tỉnh Phayao.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường trực thăng rơi - Ảnh: Daily News

Reuters dẫn lời Sirijan Ngathong - một phát ngôn viên quân đội Thái Lan, cho biết tai nạn xảy ra hôm qua 17-11. Chiếc Bell 212 hai động cơ bị rơi chỉ khoảng 10 phút sau khi cất cánh từ một căn cứ ở tỉnh Phayao (cách thủ đô Bangkok khoảng 590 km).

Tai nạn khiến toàn bộ 9 người đi trên trực thăng tử nạn, trong đó có Thiếu tướng Songphol Thongjeen - Phó Tư lệnh quân khu chịu trách nhiệm giám sát các vấn đề ở miền bắc Thái Lan. 

Hiện chưa rõ nguyên nhân tai nạn.

Thi thể một nạn nhân trong vụ trực thăng rơi - Ảnh: Daily News

Những năm gần đây, quân đội Thái Lan gánh chịu nhiều vụ tai nạn trực thăng chết người. Trong đó có ba vụ xảy ra trong năm 2011, các vụ cách nhau chỉ vài ngày, khiến 17 người thiệt mạng.

Nguyên nhân tai nạn được cho là lỗi động cơ và tầm nhìn kém. Quân đội Thái Lan sau đó buộc phải cho dừng bay toàn bộ các trực thăng Bell 212.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên