Phóng to |
| Euryplatea nanaknihali - loài ruồi bé nhất thế giới - Ảnh: huffingtonpost |
Theo chuyên san của Hiệp hội Côn trùng học Mỹ số tháng 7, ruồi Euryplatea nanaknihali thuộc một họ ruồi Phoridae, nổi tiếng với việc “cắt đầu kiến”.
|
Tiến sĩ Brian Brown tại Viện bảo tàng Lịch sử tự nhiên Los Angeles - người phát hiện ruồi Euryplatea nanaknihali tại Vườn quốc gia Kaeng Krachan (Thái Lan) - cho hay đây là lần tiên một loại ruồi thuộc họ Phoridae được tìm thấy tại châu Á. |
Ông Brown phỏng đoán Euryplatea nanaknihali có thể ăn thịt một những loài kiến bé nhất thế giới với kích thước đầu kiến chỉ khoảng 0,5mm. Dù giả thuyết trên chưa được chứng thực nhưng theo tiến sĩ Brown, điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi họ hàng gần nhất của ruồi Euryplatea nanaknihali là ruồi Euryplatea eidmanni, sinh sống tại tại Guinea Xích đạo, vốn rất nổi tiếng về việc sống ký sinh trên kiến.
“Người ta tin rằng những con kiến nhỏ thường sẽ thoát khỏi sự tấn công của loài Phoridae bởi theo lẽ thường một con ruồi với kích thước từ 1-3mm không thể tồn tại trên đầu một con kiến nhỏ bé. Tuy nhiên, việc Euryplatea nanaknihali được phát hiện cho thấy ngay cả những con kiến nhỏ nhất cũng không thể thoát khỏi các loài ký sinh” - ông Brown nói.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận