02/11/2011 03:47 GMT+7

Thái Lan: người dân đòi mở rộng cửa xả lũ

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TT - Ngày 1-11, Trung tâm phối hợp cứu trợ của Thái Lan (FROC) cho biết khoảng 5,5 tỉ m3 nước sẽ được rút ra biển trong 10 ngày tới với cường độ 550 triệu m3 mỗi ngày, theo một kế hoạch đã được trình lên chính phủ.

aS6xZqup.jpgPhóng to

Cư dân quận Khlong Sam Wa phong tỏa cửa xả lũ, yêu cầu chính quyền phải nới rộng cửa này thêm để đưa nước từ nơi họ đang sống ra nhanh hơn - Ảnh: Bangkok Post

Theo tính toán, thời gian 10 ngày là giai đoạn lý tưởng để rút nước nhanh ra biển do thủy triều bắt đầu xuống và sẽ cao trở lại vào ngày 10-11, trước khi đạt đỉnh vào ngày 13-11. FROC ước tính 9,9 tỉ m3 nước đã được rút về miền tây và đông Bangkok, hiện còn 5,5 tỉ m3 ở bắc, tây thủ đô.

Trước đó, biểu tình đã nổ ra khi khoảng 1.000 cư dân sống dọc kênh Khlong 3 và Khlong 4 phía đông Bangkok phong tỏa cửa xả lũ ở quận Khlong Sam Wa, buộc chính quyền địa phương nới rộng cửa này hơn 1m để xả nước từ khu vực sinh sống của họ. Những người biểu tình sau đó đã trở lại cửa xả lũ và di chuyển bao cát đang được dùng làm đê chắn lũ. Một số người khác đã dùng búa đập cửa xả lũ và chỉ chịu giải tán khi chính quyền địa phương cam kết sẽ mở cửa xả lũ thêm 80cm. Song căng thẳng leo thang khi người dân không tin lời cam kết này và trở lại phong tỏa giao lộ Hathainimit - Wat Sukjai để yêu cầu phải mở rộng cửa xả lũ từ 1,45-1,5m. Xung đột đã xảy ra giữa những người biểu tình và cảnh sát chống bạo động.

Phó thị trưởng Bangkok Thirachon Manomaipibul cho biết trước sức ép của người dân ngày 31-10, Thủ tướng Yingluck đã ra lệnh cho chính quyền Bangkok nới rộng cửa xả lũ Khlong Sam Wa thêm 1m. Song lệnh này vấp phải sự phản ứng của chính quyền Bangkok.

Phó thị trưởng Thirachon nói ông đã cảnh báo việc mở rộng cửa xả lũ này không chỉ ảnh hưởng đến Khu công nghiệp Bang Chan ở quận Min Buri (đông Bangkok) mà còn nhấn chìm cả các khu dân cư dọc kênh Saen Saeb ở Saphan Sung, Bang Kapi và Bungkum trong biển nước.

Cùng ngày, Phó thủ tướng Thái Lan Kittirat Na Ranong cho biết Chính phủ Thái Lan đang tính đến kế hoạch hồi phục sau lũ và ngăn chặn một thảm họa tương tự trong tương lai. “Chúng tôi phải chuẩn bị cho tương lai. Ngăn chặn lũ lụt và hạn hán là những việc chúng tôi phải bắt đầu từ hôm nay” - ông Kittirat nhấn mạnh.

Lũ lụt ở Thái Lan tính đến nay đã nhấn chìm 1,6 triệu ha đất nông nghiệp và hủy hoại 25% vụ lúa thứ hai trong năm của nước này.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên