Phóng to |
| Nghị sĩ Chuvit Kamolvisit, người đã công bố đoạn video về thực trạng đánh bạc tràn lan ở Thái Lan trước quốc hội, buộc chính phủ phải cải tổ ngành cảnh sát - Ảnh: Bangkok Post |
Reuters ngày 8-9 dẫn lời ông Vichai Assarasakorn, tổng thư ký Phòng Thương mại Thái Lan, cho biết các dự án mua sắm của chính phủ chính là một trọng tâm trong lần sửa đổi này. Theo ông, khoảng 30-40% tổng giá trị các dự án công đã bị bốc hơi và rơi vào túi những quan chức tham nhũng, tương đương hơn 100 tỉ baht (3,3 tỉ USD) tiền thuế của dân bị lãng phí mỗi năm. “100 tỉ baht đó có thể được dùng vào những việc có ích hơn nhiều, như xây trường học chẳng hạn. Nhưng thay vì thế, nó lại rơi vào một nhóm người hưởng thụ riêng” - ông nhấn mạnh.
Theo Luật chống tham nhũng được sửa đổi, tất cả dự án mua sắm của chính phủ, từ phát triển hạ tầng cho tới mua máy tính cho trường học mà chính phủ hỗ trợ và có giá trị vượt hơn 500.000 baht (16.600 USD) đều phải công bố. Yêu cầu mới này, theo ông Vichai, là một “sự thay đổi mang tính bước ngoặt”.
Luật sửa đổi cũng yêu cầu các nhà thầu, cung cấp thiết bị trong các dự án chính phủ phải có tài khoản riêng cho các dự án này và bảng kê khai tài chính chi tiết về các nguồn thu chi của các dự án. Ngoài ra, bất kỳ khoản chi nào hơn 30.000 baht (1.000 USD) cho các nhà thầu và cung cấp thiết bị cũng phải trả bằng séc chứ không dùng tiền mặt như trước đây.
Một điểm quan trọng khác trong luật được sửa lần này là nhà nước sẽ bảo vệ và tặng thưởng xứng đáng cho người tố cáo tham nhũng, hối lộ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận