![]() |
Các tình nguyện viên dọn dẹp đường phố ở thủ đô Bangkok sau khi nước rút - Ảnh: Reuters |
Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo Thái Lan sẽ cần tới 755 tỉ baht (khoảng 24 tỉ USD) để tái thiết sau những tàn phá của trận lụt lịch sử. Tuy nhiên, WB cho rằng trận lụt vừa qua không làm ảnh hưởng nhiều đến đầu tư trực tiếp vào Thái Lan. Báo The Nation dẫn lời bà Annette Dixon, giám đốc WB tại Thái Lan, cho biết Thái Lan vẫn là điểm đầu tư hấp dẫn đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Theo WB, Chính phủ Thái nên ưu tiên phục hồi hậu quả lũ lụt bằng các chính sách vì dân như nâng lương tối thiểu và hỗ trợ nông dân trồng lúa.
Theo các nhà phân tích kinh tế, tốc độ tăng trưởng của Thái Lan năm 2011 dự báo chỉ đạt 2,4% so với dự báo trước lũ lụt là 3,6%. Tuy nhiên, tăng trưởng năm 2012 sẽ đạt mức 4% cùng với công cuộc tái thiết.
Thiệt hại 43 tỉ USD do lũ lụt
WB ước tính tổng thiệt hại do lũ lụt gây ra lên đến 1.360 tỉ baht (khoảng 43 tỉ USD), trong đó khối tư nhân thiệt hại 94%. Theo Bộ Thương mại Thái Lan, xuất khẩu nước này trong tháng 10 chỉ đạt 17,19 tỉ USD, tương đương với 0,3% tăng trưởng, mức thấp nhất trong vòng hai năm qua. Trang tin MCOT dẫn lời Bộ trưởng công nghiệp Wannarat Channukul dự báo đến giữa năm sau các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước này sẽ phục hồi hoạt động kinh doanh.
Cảnh sát triệu tập cựu thủ tướng Abhisit Theo AFP, ngày 28-11 cảnh sát Thái Lan đã triệu tập cựu thủ tướng Abhisit và cựu phó thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban để thẩm vấn về việc trấn áp người biểu tình áo đỏ năm 2010. Vụ đụng độ khi đó đã khiến hơn 90 người thiệt mạng, trong đó có hai nhà báo nước ngoài, và gần 1.900 người bị thương. Hồi tháng 9, Cục Điều tra đặc biệt (DSI) kết luận quân đội của chính quyền Abhisit có liên quan đến cái chết của phóng viên Reuters và 12 người. DSI đã chuyển hồ sơ cho cảnh sát để điều tra. |
Ngành du lịch hội nghị (MICE) và hội chợ triển lãm quốc tế không nằm ngoài vòng vây của nước lũ. Theo Cục Hội nghị và triển lãm Thái Lan (TCEB), có bảy hội chợ thương mại quốc tế dự định diễn ra trong tháng 10 và 11 năm nay đã phải hoãn. Ngành MICE, vốn đem về 57,6 tỉ baht cho Thái Lan trong năm tài chính 2011 (kết thúc vào tháng 9), mất đi 96.000 khách doanh nhân.
Nhiều biện pháp kích thích du lịch
Trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ, bà Supawan Teerarat, trưởng phòng triển lãm TCEB, cho biết mặc dù tình hình lũ lụt vừa qua rất tồi tệ, nhưng nội ô Bangkok vẫn bình thường, các quận tài chính và kinh doanh của thủ đô vẫn mở cửa hằng ngày. Bà khẳng định sân bay quốc tế Suvarnabhumi vẫn hoạt động tốt, khách du lịch có thể di chuyển từ đó vào trung tâm thành phố bằng mọi phương tiện (xe, tàu điện).
Cũng theo bà Supawan, TCEB đã đề ra hàng loạt biện pháp khắc phục hậu quả cho đến tháng 1-2012. Các biện pháp đó là: chủ động thông tin về tình hình, hỗ trợ các công ty bị ảnh hưởng do việc hoãn ngày triển lãm, tăng cường khuyến mãi đặc biệt để thúc đẩy MICE, thực hiện các hoạt động tình nguyện giúp đỡ nạn nhân lũ lụt...
TCEB cũng chuẩn bị đệ trình chính phủ kế hoạch bồi thường, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh MICE, bao gồm cả việc giảm thuế. Thái Lan cũng chuẩn bị các chuyến tham quan dành cho các nhà báo nước ngoài để xem xét tình hình sau lũ lụt như một cách lấy lại hình ảnh của mình trên các phương tiện truyền thông quốc tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận