Phóng to |
| Một chiếc siêu xe Ferrari đỏ trong vụ cháy - Ảnh: Bangkok Post |
Theo Bangkok Post, NACC đã thành lập một ủy ban để phối hợp điều tra vụ án này cùng Ủy ban Chống tham nhũng công (PACC). Cơ quan Điều tra đặc biệt (DSI) cũng tuyên bố sẽ làm sáng tỏ vụ án đang gây xôn xao dư luận Thái Lan.
Lãnh đạo DSI Tarit Pengdith cho biết DSI đã phát hiện 5.832 chiếc xe nhập khẩu từ nước ngoài nhưng được đăng ký là xe lắp ráp trong nước để trốn thuế. “Chúng tôi đã có được đầy đủ thông tin về chủ nhân những chiếc xe này và sẽ hành động” - ông Tarit khẳng định. Ông Phakdi Phosiri, một thành viên NACC, cho biết các nhân viên điều tra của PACC cũng đã phát hiện nhiều bằng chứng cho thấy một hệ thống nhập lậu xe hơi và trốn thuế quy mô lớn.
Từ một vụ cháy
Theo trang Asia One, cuộc điều tra của PACC xuất phát từ vụ cháy bí ẩn làm hư hại sáu chiếc xe hơi thể thao sang trọng hiệu Ferrari, BMW, Lamborghini và Bentley trên một chiếc xe tải chở hàng ở thành phố Nakhon Ratchisima. Khi đó, chiếc xe tải đang chở những xe này tới tỉnh Sa Ket. Sau vụ cháy, không ai xuất hiện để khẳng định quyền sở hữu sáu chiếc xe đắt tiền này. Giám đốc công ty vận tải sở hữu chiếc xe tải chở hàng cũng không biết ai là chủ của chúng.
Điều kỳ lạ là biển số chiếc Lamborghini trắng trong vụ hỏa hoạn trùng với biển số chiếc Lamborghini Gallardo mà con trai Bộ trưởng lao động Padermchai Sasomsap từng sử dụng. Ông Padermchai cho biết con trai ông đã đổi biển số từ một năm trước. Cơ quan Giao thông đường bộ Thái Lan (DLT) cho biết biển số của chiếc Lamborghini và một chiếc xe khác trong vụ cháy là những biển số cũ đã bị hủy.
Lập tức, PACC vào cuộc và phát hiện một mạng lưới chuyên nhập khẩu xe sang từ nước ngoài và “phù phép” giấy tờ biến chúng thành xe lắp ráp trong nước. DSI cũng cho biết đã để mắt đến mạng lưới này từ lâu. Ông Tarit khẳng định hành vi tội phạm này đã khiến Chính phủ Thái Lan thiệt hại nghiêm trọng về tài chính, bởi mức thuế nhập khẩu đối với xe sang ở Thái Lan lên tới 200%, trong khi xe lắp ráp trong nước chỉ phải chịu mức thuế 30%.
Theo điều tra của PACC, hiện ở Thái Lan có khoảng 40 công ty độc lập chuyên nhập khẩu xe hơi sang trọng, nhưng lại có tới 30 “công ty ma” được dựng lên để nhập khẩu xe rồi làm giả giấy tờ để biến thành xe lắp ráp trong nước. Khi có vấn đề pháp lý thì chủ các công ty này lập tức biến mất. PACC cho biết ngoài việc biến xe nhập thành xe lắp ráp trong nước, các công ty nhập khẩu xe hơi độc lập còn khai báo xe sang nhập khẩu là xe đã qua sử dụng, do sinh viên Thái du học ở nước ngoài sở hữu. Nhóm sáu xe bị cháy ở Nakhon Ratchisima có thể thuộc diện này.
Có sự tiếp tay của chính khách
Điều tra của PACC cho thấy các công ty nhập khẩu xe hơi độc lập thường “nhờ cậy” một số quan chức chính phủ, chính trị gia. Những kẻ có chức có quyền này yêu cầu hải quan Thái Lan đẩy nhanh việc thông quan xe hơi nhập khẩu. Với mỗi chiếc xe sang đi trót lọt qua cổng hải quan, công ty nhập khẩu phải chi 500.000 - 1 triệu baht (16.300-32.600 USD) tiền lót tay cho quan chức.
Trước đó, một nhóm các công ty nhập khẩu xe hơi có giấy phép đã công khai than phiền về việc xe do các công ty độc lập nhập khẩu không phải trải qua vòng kiểm tra của Viện Tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan (TISI) thuộc Bộ Công nghiệp. Nhóm này cũng yêu cầu DLT không cấp biển số cho các xe chưa được TISI kiểm tra. Tuy nhiên, các công ty nhập khẩu độc lập đối phó bằng việc chỉ gửi một vài xe “đại diện” đến cho TISI kiểm tra.
Một nguồn tin của Bangkok Post cho biết mới đây hải quan Thái Lan đã gửi thư đề nghị TISI không kiểm tra các xe hơi nhập khẩu dù xe nằm trong danh sách 200 sản phẩm phải trải qua quá trình kiểm tra tiêu chuẩn công nghiệp của Chính phủ Thái Lan. Cơ quan hải quan không hề giải thích tại sao lại gửi lá thư này. Theo báo The Nation, một quan chức DSI giấu tên cho biết những người lái xe siêu sang ở Thái Lan chủ yếu là quan chức cao cấp trong chính phủ hoặc con cháu của họ. “Do đó chẳng ai muốn bới chuyện ra làm gì cho mất công” - quan chức này khẳng định.
DSI khẳng định các công ty nhập khẩu, đơn vị phân phối xe gian, các quan chức nhận hối lộ... chắc chắn sẽ phải đối mặt với án hình sự.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận