
Chuyện giới tính ngày càng gây tranh cãi trong làng bóng chuyền - Ảnh: TVA
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, ông Chaibangyang tiết lộ đang thảo luận với Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) về việc kiểm tra giới tính ở Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới, diễn ra từ ngày 22-8.
"Chúng tôi có những lo ngại (về việc có cầu thủ mang giới tính, hoặc nhiễm sắc thể nam giới thi đấu ở sân chơi nữ). Nhưng vì tình hình luật lệ hiện tại, hiện không ai coi trọng vấn đề này.
Về vấn đề này, chúng ta phải để những người có thẩm quyền thực sự, tức bộ phận y tế của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á hoặc Liên đoàn Bóng chuyền thế giới ra quyết định.
Chúng ta cần phải lắng nghe họ. Chúng tôi nghe nói rằng họ cũng có những quan điểm tương tự về xét nghiệm giới tính. Họ sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề này".
Vấn đề giới tính được thổi bùng lên trong làng thể thao, kể từ khi nữ võ sĩ Imane Khelif người Algeria giành HCV boxing nữ ở Olympic Paris. Trong môn bóng chuyền cũng từng có nhiều tranh cãi, nhưng hiện tại FIVB chưa có quy định rõ ràng về việc kiểm tra giới tính của VĐV.
Dù vậy, trong phát biểu mới đây, ông Chaibangyang lấp lửng về khả năng sẽ có thủ tục kiểm tra giới tính ở Giải vô địch thế giới, diễn ra tại chính Thái Lan từ ngày 22-8 tới.
Vì là nước chủ nhà, Thái Lan sẽ có tiếng nói nhất định khi đề xuất ý kiến về bài kiểm tra giới tính.
Trước khi để thua Việt Nam ở chặng 2 SEA V.League 2025, ngôi sao Thái Lan Pimpichayat từng gây tranh cãi khi bình luận: "Tôi là một phụ nữ thực thụ" trên mạng xã hội, hàm ý mỉa mai một VĐV của Việt Nam.
Hiện đang có nhiều tin đồn cho biết FIVB tiến hành kiểm tra giới tính 2 VĐV ở Giải vô địch U21 bóng chuyền nữ thế giới 2025, diễn ra tại Indonesia. Dù vậy, ban tổ chức giải chưa lên tiếng xác thực thông tin này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận