24/10/2025 10:24 GMT+7

Thái Lan đặt mục tiêu 'khủng' cho SEA Games 33

Là chủ nhà của SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm nay, thể thao Thái Lan tự tin hướng đến mục tiêu chưa ai từng đạt được.

Thái Lan - Ảnh 1.

Thể thao Thái Lan muốn giành tới 252 huy chương vàng tại SEA Games 33 trên sân nhà - Ảnh: Reuters

Cụ thể, Thái Lan kỳ vọng sẽ giành được tới 252 HCV ở đại hội lần này. Đây là con số có thể nói là không tưởng, bởi kỷ lục hiện tại do Việt Nam nắm giữ chỉ mới là 205, thiết lập tại SEA Games 31.

Áp dụng triệt để khoa học thể thao

Thái Lan có lợi thế là chủ nhà và cũng là nền thể thao mạnh của khu vực. Họ có nhiều môn thế mạnh, dàn trải ở điền kinh, bơi lội, cầu lông, bóng chuyền. Thậm chí là cả bóng đá, cho dù vài năm qua có dấu hiệu sa sút. 

Tuy nhiên, mục tiêu giành 252 HCV trong tổng số 574 nội dung trao huy chương sẽ là mục tiêu vô cùng thách thức. Chiều 23-10, chia sẻ với báo chí, ông Atthakorn Sirilathayakorn, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ hết mình cho các VĐV để đạt thành tích này.

Ông cho biết: "VĐV từ các nước ASEAN đã tiến bộ đáng kể. Khi các nước cử người đi tham dự SEA Games, họ cũng muốn giành HCV. Do đó, chúng ta phải quản lý chặt chẽ và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các VĐV Thái Lan. 

Vì vậy, Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) phải hỗ trợ hết mình cho VĐV. Chúng ta áp dụng triệt để khoa học thể thao, công nghệ và trang thiết bị vào tập luyện để giúp VĐV tiến bộ. Phải như vậy, Thái Lan mới có thể đạt mục tiêu 252 HCV hoặc thậm chí có thể vượt qua cả cột mốc đó".

Tích lũy kinh nghiệm để hướng đến mục tiêu cao hơn

Ở đấu trường SEA Games, Thái Lan luôn là nước đi đầu khi nhiều lần về nhất trên bảng tổng sắp. Cho đến nay, quốc gia này vẫn đang dẫn đầu về tổng thành tích qua các kỳ đại hội. 

Cụ thể, Thái Lan đã sở hữu 2.453 HCV, 2.127 HCB và 2.204 HCĐ. Nhưng từ sau năm 2017 đến nay, họ không còn giữ được vị trí số 1. Tại SEA Games 30 năm 2019, Philippines là quốc gia dẫn đầu với 149 HCV. Ở hai kỳ kế tiếp, đến lượt Việt Nam dẫn đầu khi lần lượt giành 205 và 136 HCV.

Có nhiều nhận định cho rằng Thái Lan đã no nê danh hiệu ở SEA Games nên muốn hướng đến các sân chơi cao hơn như Asiad, Olympic. Điều này đúng một phần khi trong vài năm qua, họ tạo ra nhiều VĐV đẳng cấp thế giới như Kunlavut Vitidsarn (cầu lông), Puripol Boonson (điền kinh), Panipak Wongpattanakit (taekwondo)... 

Tuy nhiên, SEA Games vẫn là một sân chơi không thể bỏ qua. Nói vậy bởi đây là cơ hội để Thái Lan "gom huy chương", khi còn nhiều môn mà họ chưa thể đạt đẳng cấp thế giới. Bên cạnh đó, họ cũng xem SEA Games là nơi để các VĐV được thi đấu, tích lũy kinh nghiệm để hướng đến mục tiêu cao hơn. 

Năm nay, mục tiêu này càng quan trọng hơn khi Thái Lan là chủ nhà của đại hội. Vì vậy họ càng không thể bỏ qua việc đạt thành tích cao tại SEA Games 33.

Thái Lan đặt mục tiêu "khủng" cho SEA Games 33 - Ảnh 2.Sốt ruột với bản quyền SEA Games 33 tại Thái Lan

Trong quá khứ, ban tổ chức các kỳ SEA Games không bán bản quyền truyền hình phát sóng đại hội nhưng cũng không hoàn toàn miễn phí.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: SEA Games Thái Lan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất