
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu rất kiên cường trước Thái Lan - Ảnh: NAM TRẦN
Ở trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 tối 15-12, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua nghiệt ngã 2-3 trước Thái Lan. Có thời điểm họ ở rất gần với chiến thắng trong set 5 khi có nhiều match-point. Tuy nhiên ở thời điểm quyết định, Thái Lan đã giữ được sự bình tĩnh để dẫn ngược 24-23.
Trong điểm cuối cùng, chủ công Pimpichaya là người phát bóng về phía cuối sân. Người gần nhất của tuyển Việt Nam là Kiều Trinh đã né ra. Cô lập tức giơ tay báo hiệu bóng đi ra ngoài, nhưng các trọng tài dây lại phất cờ báo bóng trong sân. Từ đó, Thái Lan có chiến thắng then chốt 25-23 tại set 5 và giành tấm huy chương vàng.
Đây là tình huống khá nhạy cảm, vì góc quay truyền hình cũng không thể hiện được rõ nét nhất bóng trong hay ngoài sân. Nhưng điều đáng nói là ban huấn luyện cùng VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam lại chỉ đôi co với trọng tài mà không dùng quyền khiếu nại.
Vì sao lại như vậy? Đó là vì họ đã dùng hết quyền khiếu nại của mình trong set thứ 5.
Theo quy định về Luật hệ thống khiếu nại video 2025 (Video Challenge System Regulation) do Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) ban hành, mỗi đội chỉ được dùng tối đa 2 lần khiếu nại sai.
Cụ thể, quy định này nói rõ: "Các đội được phép yêu cầu khiếu nại khi tình huống kết thúc, họ được phép kêu gọi trọng tài xem xét lại quyết định của bất kỳ tình huống nào mà họ cảm thấy lo ngại. Mỗi đội được phép có tối đa 2 quyền khiếu nại ở mỗi set. Nếu đội khiếu nại đúng, họ không mất quyền. Nếu khiếu nại bất thành, họ mất đi 1 quyền. Nếu không thể đưa ra kết luận, thì quyền khiếu nại được giữ nguyên".

Trọng tài xử lý tình huống nhạy cảm trong trận chung kết Việt Nam - Thái Lan - Ảnh: NAM TRẦN

Tuyền nữ Việt Nam yêu cầu khiếu nại trong set 5 - Ảnh: NAM TRẦN
Ở tình huống trong set 5 trận chung kết SEA Games 33, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã dùng hết 2 quyền.
Lần đầu tiên, họ khiếu nại không thành công một pha bóng mà họ cho rằng bóng chạm chắn Thái Lan ra ngoài. Tình huống thứ 2, họ khiếu nại thất bại một tình huống VĐV Thái Lan chạm lưới. Đó là lý do mà cả đội chỉ còn biết chấp nhận số phận ở pha bóng cuối cùng.

Nỗi thất vọng của Thanh Thúy và các đồng đội - Ảnh: NAM TRẦN
Ông Nguyễn Trung Nam, chuyên viên kỹ thuật ở nhiều giải bóng chuyền quốc tế, chia sẻ quan điểm: "Pha bóng này rất nhạy cảm. Cơ bản là tuyển Việt Nam đã mất hết quyền khiếu nại nên không thể làm gì khác".
Dù để thua nghiệt ngã Thái Lan trong trận chung kết nhưng tinh thần thi đấu quật cường và sự tiến bộ của bóng chuyền nữ Việt Nam cũng làm người hâm mộ rất hài lòng.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận